Tin mới

Đại Nhân chia sẻ kinh nghiệm sau khi vượt qua tai biến ở tuổi 32

Thứ sáu, 01/03/2019, 17:54 (GMT+7)

Sau 1 tuần điều trị, xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh khiến công chúng vô cùng ngạc nhiên, nhiều người còn hoài nghi "không biết Đại Nhân có bị tai biến thật không mà khỏe nhanh vậy?". Tuy nhiên, sau những ngày chiến đấu với bệnh tật, nam ca sĩ đã chia sẻ toàn bộ câu chuyện của mình.

Sau 1 tuần điều trị, xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh khiến công chúng vô cùng ngạc nhiên, nhiều người còn hoài nghi "không biết Đại Nhân có bị tai biến thật không mà khỏe nhanh vậy?". Tuy nhiên, sau những ngày chiến đấu với bệnh tật, nam ca sĩ đã chia sẻ toàn bộ câu chuyện của mình.

Đại Nhân vừa có cuộc trò chuyện cùng khán giả qua mạng xã hội sau xuất viện. Nam ca sĩ đã trải qua những ngày kinh hoàng khi bất ngờ bị tai biến tắc mạch máu não động mạch chính và gần như không thể cứu vãn.

Đại Nhân chia sẻ rất may mắn được gia đình đưa vào bệnh viện kịp thời. Nam ca sĩ hài hước gọi chị gái là "bồ nhí" sau những ngày chăm sóc mình trong viện

Qua cơn bạo bệnh này, Đại Nhân cũng chia sẻ đến khán giả của mình những triệu chứng để mọi người đề phòng và kiểm tra sức khỏe sớm: "Các triệu chứng như: nhức đầu nhiều, khó thở, tay chân bị run hoặc bị nhói tim... Đặc biệt khi có dấu hiệu trực tiếp như tê tay, tê chân, miệng méo thì phải lập tức đến bệnh viện. Không xoa bóp, xông hơi hay bôi dầu để làm mất "thời điểm vàng", các bạn hãy vào ngay bệnh viện để cứu sống mình".

Đại Nhân cũng gửi lời khuyên đến khán giả của mình: "Tai biến có thể xảy ra với tất cả mọi người, với bất cứ độ tuổi nào. Tôi là người hoàn toàn khỏe mạnh mà còn bị như vậy nên hy vọng mọi người đừng lơ là sức khỏe của mình".

"Các bạn không nên ăn các loại da động vật, đồ ăn dầu mỡ, rượu hay các chất kích thích cũng không nên nạp vào cơ thể, tập luyện thể dục mỗi ngày.

Ngoài ra với những người bị máu đặc như tôi lại rất dễ bị tắc mạch máu não, các bạn nên uống nước ấm mấy tiếng trước khi ngủ và sau khi ngủ dậy để nước ấm làm nóng cơ thể và loãng máu ra. Tôi sẽ tập thói quen này trong thời gian tới".

Đức Hoà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news