Tin mới

Dân đưa 30 ô tô chặn đứng cầu Bến Thủy phản đối thu phí

Thứ bảy, 03/12/2016, 15:43 (GMT+7)

Sáng 3/12, khoảng 30 ô tô được người dân đưa tới chặn cầu Bến Thủy nối 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh để yêu cầu dỡ bỏ trạm thu phí 1.

Sáng 3/12, khoảng 30 ô tô được người dân đưa tới chặn cầu Bến Thủy nối 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh để yêu cầu dỡ bỏ trạm thu phí 1.[mecloud]sbwtCSadqG[/mecloud]

Theo thông tin được đăng tải trên các báo Tuổi trẻ, Vietnamnet, Tri thức trực tuyến, Vnexpress, sự việc xảy ra khoảng 8h sáng ngày 3/12 tại khu vực trạm thu phí cầu Bến Thủy 1.

Khoảng 30 ô tô kèm băng rôn đã tập trung ở đầu cầu Bến Thủy 1 phía Hà Tĩnh khiến một số ô tô, xe buýt hướng Nghệ An - Hà Tĩnh không thể lưu thông, buộc phải cho xe đi lùi. Sự việc kéo dài gần hơn 30 phút khiến giao thông bị ách tắc nghiêm trọng.

Người dân đưa ô tô chặn cầu Bến Thủy để phản đối việc thu phí cao. Ảnh: Tuổi trẻ

Người dân yêu cầu chấm dứt việc thu phí cao tại trạm tu phí cầu Bến Thủy 1. Trạm thu phí Bến thủy 1 đã hoàn thuế năm 2015, nhưng nay vẫn thu phí cao. Hằng ngày, họ phải qua TP.Vinh (Nghệ An) làm việc đều phải đóng phí, báo Vietnamnet dẫn lời một người dân.

Ngoài ra, họ không phải sử dụng đường tránh TP.Vinh (dài gần 25 km) nhưng vẫn phải đóng thuế cho tuyến đường này.

Báo Vnexpress đưa tin  trong đợt tăng giá vé từ 1/1/2016 chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh (thuộc Cienco 4) áp dụng Chính sách giảm giá vé tháng và quý cho những hộ dân sống lân cận cầu Bến Thủy như huyện Hưng Nguyên, thành phố Vinh (Nghệ An) và huyện Nghi Xuân. Tuy nhiên từ 1/12, phía chi nhánh BOT không áp dụng mức giảm giá này.

Người dân không có những hành động quá khích khi đưa xe tới chặn cầu. Ảnh: Vietnamnet

Trước tình trạng ách tắc trên, công an huyện Nghi Xuân đã điều động lực lượng tới hiện trường vận động người dân giải tán. Ông Ngô Sỹ Hồng, Phó giám đốc chi nhánh BOT tuyến tránh Vinh và nhà chức trách huyện Nghi Xuân cũng đã tới hiện trường vận động người dân. Đến 9h30 sáng 3/12, tình hình giao thông tại khu vực đã thông suốt trở lại.

Trả lời báo chí về vấn đề này, ông Hồng cho biết đã thực hiện theo thông tư 255/2016/BTC về việc giảm giá vé vào ngày 20/11 vừa qua. Theo đó, giá vé các phương tiện loại 1: xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các lọai xe khách vận tải hành khách công cộng giảm từ 45.000 đồng xuống 40.000 đồng/lượt; các phương tiện loại 2: xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn, mức phí giảm từ 60.000 đồng xuống còn 55.000đồng/lượt.

Về vị trí của trạm thu phí, Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh trước đó đã ký văn bản gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính đề nghị cho di dời. Tuy nhiên, ông Nguyễn Tuấn Huỳnh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Cienco 4 cho biết vị trí 2 trạm thu phí Bến Thủy hiện nay đã phù hợp về khoảng cách tối thiểu giữa các trạm thu phí trên cùng một tuyến đường nên không di dời.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news