Tin mới

Đề thi Sử không phân ban làm thí sinh "hụt hẫng"

Thứ tư, 09/07/2014, 17:51 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Kết thúc buổi thi Sử, các thí sinh đánh giá đề Sử năm nay không quá khó, chỉ cần học thuộc và nắm bắt kiến thức tổng là có thể đạt điểm trung binh trở lên

 

(Tinmoi.vn) Kết thúc buổi thi Sử, các thí sinh đánh giá đề Sử năm nay không quá khó, chỉ cần học thuộc và nắm bắt kiến thức tổng là có thể đạt điểm trung binh trở lên

Thí sinh Quách Thị Loan, thi khoa Tâm Lý (Cụm Thi Đại Học Khoa Học Xã hội và Nhân văn) chia sẻ: "Đề thi Sử năm nay mở hết cỡ, chỉ có một câu nói về biện pháp hòa bình của Việt Nam với Pháp trong năm 1946 là khó nhất. Dạng bài này em chưa được làm quen nên thấy hơi bối rối. Còn các câu khác em đều làm tốt". 

Thí sinh này còn chia sẻ thêm: "Đề thi năm nay không chia phần phân ban cơ bản và nâng cao làm em khá bất ngờ. Em ôn cho phần nâng cao nhưng không ngờ lại không có nên thấy hơi "hụt hẫng".

Nhận định về đề thi, thí sinh này cho biết, em có thể em sẽ được trên 7 môn Sử.

Cũng như Loan, Phạm Hải Yến, cô bạn đến từ Phú Thọ cho biết: "Đề năm nay khá bất ngờ, từ biện pháp hòa bình năm 46 với Pháp đến câu biến đổi của Biển Đông và biện pháp hòa bình của Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai".

Đa phần, các thí sinh khối C kết thúc bài thi trong ngày hôm nay đều khá thoải máido đề thi khá sáng tạo và không quá khó.

Video bạn có thể quan tâm trên tinmoi.vn: Những điều cần biết về thực phẩm chức năng

 

 

Nguyễn Tài Tiến

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news