Tin mới

Đi làm đồng, mẹ chồng và con dâu bị sét đánh

Thứ hai, 27/06/2016, 19:40 (GMT+7)

Trong lúc đang làm đồng, bà Nhởn cùng con dâu bị sét đánh trúng. Do vết thương quá nặng bà Nhởn tử vong trên đường đi bệnh viện cấp cứu, còn chị Huệ thì bị thương ở tay.

Trong lúc đang làm đồng, bà Nhởn cùng con dâu bị sét đánh trúng. Do vết thương quá nặng bà Nhởn tử vong trên đường đi bệnh viện cấp cứu, còn chị Huệ thì bị thương ở tay.

Trả lời báo chí chiều ngày 27/6, ông Đỗ Văn Tám, Chủ tịch UBND xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hai mẹ con bị sét đánh trúng.

Đi làm đồng, mẹ chồng và con dâu bị sét đánh. Ảnh minh họa

Nạn nhân bị sét đánh tử vong là bà Nhởn (71 tuổi, thôn Đông Thành, xã Cầu Lộc), con dâu bà là chị Nguyễn Thị Huệ bị thương.

Trước đó, vào khoảng 8h ngày 27/6, bà Nhởn cùng con dâu đang cấy mạ ở cánh đồng Bái Chùa 2 thì trời mưa giông kèm sấm sét. Khi hai mẹ con bà Nhởn chuẩn bị tìm chỗ trú mưa thì bị sét đánh trúng.

Người dân phát hiện sự việc đã đưa mẹ con bà Nhởn đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, bà Nhởn đã tử vong trên đường đến bệnh viện, chị Huệ bị thương ở tay đang được điều trị.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền xã đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình 1 triệu đồng để mai táng cho nạn nhân.

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news