Tin mới

Dịch COVID-19: Hà Nội đã có 11 người mắc, hơn 600 người tiếp xúc gần

Thứ hai, 16/03/2020, 14:08 (GMT+7)

Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, tính đến sáng 16/3, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận tổng cộng 11 ca mắc COVID-19, trong đó có 619 người tiếp xúc gần với người bệnh phải giám sát y tế.

Trong ngày 15/3, ngành y tế Hà Nội đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tại sân bay với 100% người nhập cảnh từ vùng dịch. Đã có trên 680 người được lấy mẫu, gấp đôi so với dự kiến, Hà Nội phải điều thêm 50 người đến lấy mẫu vì còn khoảng 700 người chờ.

Các tỉnh có người mắc Covid-19: Vĩnh Phúc (11); TP.HCM (08); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01); Hà Nội (11); Ninh Bình (01); Quảng Ninh (05); Lào Cai (02); Đà Nẵng (03); Huế (02); Quảng Nam (03); Bình Thuận (09). Ảnh: BYT

Đến nay, tổng số trường hợp tiếp xúc gần phải giám sát y tế được cộng dồn từ đầu mùa dịch là 1185 người, trong số đó có 566 người đã kết thúc giám sát y tế, còn 619 người vẫn đang phải giám sát y tế chặt chẽ để tránh lây lan dịch bệnh cho cộng đồng.

Tổng số người cách ly tại cộng đồng được cộng dồn là 14.134 người, trong đó có 7058 người đã kết thúc cách ly, còn 7076 người đang phải cách ly tại cộng đồng.

Một đoạn phố Trúc Bạch được cách ly. Ảnh: TT

Tính đến sáng nay, 16/3, Việt Nam đã ghi nhận 57 ca mắc Covid-19, trong đó 16 ca đã chữa khỏi, ra viện. Trong số 41 bệnh nhân mới phát hiện và đang điều trị tại các cơ sở y tế, hầu hết các bệnh nhân đang được kiểm soát tốt diễn tiến lâm sàng.

Đặc biệt, có 4 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với Covid-19, gồm: bệnh nhân số 18 đang điều trị ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình; 2 bệnh nhân người Anh đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng; 1 nữ bệnh nhân người Anh đang điều trị ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Tuy nhiên, trong số 15 bệnh nhân mắc Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương, có 2 trường hợp đang diễn tiến nặng hơn.

Trường hợp đầu tiên là một bệnh nhân người Anh (69 tuổi), người thứ là nữ bệnh nhân người Việt (ở Hà Nội, 64 tuổi), có bệnh lý nền là rối loạn tiền đình. Từ cuối giờ chiều 15/3, bệnh nhân có triệu chứng khó thở tăng lên, đến 22h cùng ngày, bệnh nhân biểu hiện suy hô hấp tăng.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã chỉ định đặt ống khí quản, thở máy, đặt Catheter tĩnh mạch trong T, chuyển bệnh nhân tới khoa Hồi sức tích cực, lọc máu, theo dõi điều trị.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news