Tin mới

Dịch Covid-19: Số người tử vong 2.247, số ca xuất viện mới cao hơn 3 lần số ca nhiễm

Thứ sáu, 21/02/2020, 08:14 (GMT+7)

Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc hôm nay thông báo số ca nhiễm Covid-19 tại tỉnh là 62.442, tăng 411 trường hợp so với hôm qua.

Ngày 21/2, Ủy ban y tế tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) đưa tin, trong ngày 21/2, tỉnh này có thêm 411 ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19), nâng tổng số ca nhiễm bệnh ở tỉnh tâm dịch này lên 62.422.

Tính đến 11h30 ngày 20/2, trên toàn thế giới có tổng cộng 2.244 ca tử vong, 76.154 ca nhiễm virus corona chủng mới (COVID-19). Điều đáng mừng là đã có hơn 18.000 người hồi phục. Ảnh: AFP

Tỉnh này cũng ghi nhận thêm 115 ca tử vong, tăng 5,6% so với một ngày trước đó, nâng số người chết vì Covid-19 ở tỉnh lên 2.144. Trong đó có 2.018 trường hợp nguy kịch. 11.788 người đã xuất viện. Như vậy, số lượng ca nhiễm ở tỉnh đã tăng sau khi giảm trong 3 ngày liên tiếp.

Thành phố Vũ Hán, tâm dịch viêm phổi Covid-19, ghi nhận 319 người nhiễm mới, mức tăng thấp nhất kể từ ngày 28/1 và có thêm 99 người tử vong.

Tổng Giám đốc WHO tỏ ra lo ngại về diễn biến dịch viêm phổi cấp do virus Covid-19 tại các quốc gia khác trên thế giới. Hiện nay số ca tử vong và nhiễm tại các nước khác tuy thấp hơn so với Trung Quốc, nhưng tình trạng này có thể sẽ "không duy trì được lâu dài". Ảnh: Yonhap

Trên toàn lục địa Trung Quốc, số ca tử vong do Covid-19 tính đến hết ngày 20/2 là 2.236, số ca nhiễm bệnh là 75.000 và 18.007 ca đã được điều trị khỏi.

Trên thế giới, tính đến hết ngày 20/2 có 76.202 ca nhiễm Covid-19, 2.247 ca tử vong và 18.221 ca điều trị khỏi. 11 ca tử vong bên ngoài lục địa Trung Quốc bao gồm: 3 ở Nhật Bản, 2 ở Hong Kong (Trung Quốc), 1 ở Đài Loan (Trung Quốc), 1 ở Pháp, 2 ở Iran, 1 ở Hàn Quốc, 1 ở Philippines.

Trong bối cảnh dịch bệnh đang có dấu hiệu gia tăng ở Hàn Quốc (tính đến nay có 106 người nhiễm bệnh và 1 ca tử vong), ngày 20/2, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã có cuộc điện đàm kéo dài 32 phút với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhất trí tăng cường hợp tác giữa hai nước láng giềng trong một cuộc đấu tranh chống dịch Covid-19.

Trong cuộc họp báo hôm 20/2, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết những số liệu mới nhất của Trung Quốc là tín hiệu đáng mừng, tuy nhiên thế giới vẫn cần hết sức thận trọng và tiếp tục nỗ lực trong cuộc chiến chống virus Covid-19.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news