Tin mới

Điểm danh những nữ đại gia Việt sở hữu nhan sắc… “không tuổi”

Thứ hai, 02/02/2015, 16:14 (GMT+7)

Không chỉ có tài kinh\ndoanh cùng khối tài sản khủng, những nữ đại gia này còn sở hữu một vẻ đẹp rạng\nngời quên tuổi khiến bao người phải ngẩn ngơ.

Không chỉ có tài kinh doanh cùng khối tài sản khủng, những nữ đại gia này còn sở hữu một vẻ đẹp rạng ngời quên tuổi khiến bao người phải ngẩn ngơ.

 

Nữ doanh nhân Phượng Channel

Ở tuổi cận kề 40, nữ doanh nhân Phượng Channel mang vẻ đẹp sành điệu và thời thượng. Dù chiều cao có phần khiêm tốn, nhưng thân hình cân đối và phong cách ăn mặc sexy với toàn đồ hiệu đắt tiền khiến doanh nhân này chưabao giờ kém cạnh khi đứng bên những ngôi sao hàng đầu showbiz.

Phượng Channel nổi tiếng với gu thời trang sành điệu và đẳng cấp. Cô thường xuyên xuất hiện bên cạnh các ngôi sao giải trí hàng đầu Việt Nam bên những trang phục hàng hiệu đắt tiền và bắt mắt. Không sở hữu vóc dáng cao ráo nhưng cách chọn trang phục tinh tế cùng phong thái tự tin khiến nữ doanh nhân luôn vô cùng nổi bật.

Hiện chị có cổ phần lớn trong công ty Siêu sao Việt của Mr Đàm. Một số nguồn tin cho biết, cổ phần của Phượng Chanel và Mr Đàm trong Siêu sao Việt gần như tương đương nhau. Ngoài công ty giải trí của Mr Đàm, Phượng còn có cổ phần trong công ty của người mẫu Xuân Lan.

Nữ doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên

 Bà Lê Hồng Thủy Tiên là CEO của IPP Group – vợ của doanh nhân Việt kiều Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn IPP Group.

Johnathan Hạnh Nguyễn (người Philippines gốc Việt) là người khai sinh IPP Group từ năm 1986 tại Philippines và đã chèo lái con thuyền này trong 20 năm. Tuy nhiên, 10 năm trở lại đây, ông đã giao lại việc điều hành cho người vợ, chính là người đàn bà đẹp, nổi tiếng những năm 90 thế kỷ trước - bà Lê Hồng Thủy Tiên.

Bà là một trong những nhân tố tạo nên hình ảnh của “thế hệ vàng” trong nềnđiện ảnh Việt Nam với dàn diễn viên như Lý Hùng, Diễm Hương, Việt Trinh, Thu Hà, Lê Công Tuấn Anh, Lê Tuấn Anh… Trong đó, có vai diễn để đời trong phim “Vị đắng tình yêu” với diễn viên Lê Công Tuấn Anh.

Năm 1993, bà quyết định dự thi tuyển làm tiếp viên hàng không cho Hãng Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines). Cũng trong thời gian này, qua những chuyến bay, bà gặp và kết duyên với doanh nhân Việt kiều Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn IPP Group.

Quyết định bỏ showbiz và ngành hàng không trong lúc vàng son, nữ doanh nhân Thủy Tiên bước vào nghiệp kinh doanh với người thầy, cũng là người chồng của mình hơn 20 năm qua.

Nữ doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên sở hữu gu thời trang kín đáo, sang trọng, thanh lịch và đẳng cấp. Đặc biệt,, nụ cười rạng rỡ cùng phong thái tự tin giữa đám đông khiến bà luôn cuốn hút bất cứ ai bắt gặp và trò chuyện.

Nguyễn Thị Liễu

Đại gia phố núi Nguyễn Thị Liễu sinh ra ở vùng quê nghèo tại Hà Tĩnh. Lập nghiệp từ đôi bàn tay trắng, đại gia phố núi xinh đẹp này đang sở hữu khối tài sản cỡ nghìn tỷ, gây sốc với đám cưới hơn 50 tỷ đồng và dinh thự đẹp như mơ Hà Tĩnh và Hà Nội.

Ít ai biết rằng, cuộc sống của bà từng trải qua nhiều sóng gió, cơ cực. Thấu hiểu cái nghèo từ bé, nên bà luôn muốn vượt qua cái nghèo. Bố mẹ đều là Việt kiều, bố gốc Lào, còn mẹ gốc Thái. Từ năm 11 tuổi, bà đã bắt đầu tạo dựng công việc kinh doanh của riêng mình.

Cho đến bây giờ thì đại gia phố núi Nguyễn Thị Liễu trở thành một trong những nữ đại gia nổi tiếng với số tài sản khủng, độ chơi ngông và vẻ xinh đẹp.

Đại gia phố núi trước kia có nhan sắc rất bình thường với gương mặt góc cạnh. Tuy nhiên sau khi dùng đến công nghệ Phẫu thuật thẩm mỹ, cô gần như lột xác hoàn toàn khiến cho bao người phải ngỡ ngàng.

Vì không chỉ có gương mặt khác biệt, thon gọn, ăn hình mà cả dáng người, làn da đều nuột nà đáng khen ngợi. Đặc biệt khi nữ đại gia đứng cùng những người đẹp khác trong showbiz Việt, cô vẫn rực rỡ không kém cạnh bất kì nhan sắc đằm thắm nào.

Hoa hậu Giáng My - Nữ doanh nhân “không tuổi” quyến rũ bậc nhất Việt Nam 

Giáng My sinh năm 1971 trong một gia đình nghệ thuật, mẹ là giảng viên âm nhạc, bố là đạo diễn. Bởi vậy, cái tên Giáng My ít nhiều mang hơi thở âm nhạc, Giáng My có nghĩa là nốt mi giáng trên khuông nhạc. Đây được xem là nốt nhạc đẹp, thanh tao nhất. Có lẽ cái tên chính là từ đặc tả tương đối chính xác về vẻ đẹp cuốn hút của chị.

Đăng quang hoa hậu Đền Hùng năm 1990, sau hơn 20 năm, người đẹp Giáng My vẫn khiến người ta phải xuýt xoa về một nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ vượt thời gian. Dù ở tuổi ngoại tứ tuần, Giáng My vẫn sở hữu làn da căng tràn sức sống, nụ cười rạng rỡ, thân hình thon thả và gu thời trang sành điệu.

Hoa hậu Giáng My không chỉ khiến khán giả ngưỡng mộ về  nhan sắc mà còn ở tài năng trong lĩnh vực kinh doanh cũng như các lĩnh vực nghệ thuật khác như đàn hát, làm thơ. Giáng My là một trong những hoa hậu có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi và nền tảng tri thức vững vàng. Sau khi tốt nghiệp chính quy Nhạc viện Hà Nội, chuyên ngành piano, Giáng My bắt đầu dấn thân vào kinh doanh với việc đầu tự đầu tiên là bỏ vốn vào một trung tâm chăm sóc làm đẹp. Sau đó, người ta thấy Giáng My bắt đầu lấn sang các lĩnh vực khác.

Hiện tại, chị là giám đốc đại diện Tập đoàn truyền thông Kantana nổi tiếng của Thái Lan tại Việt Nam chuyên phụ trách việc casting, làm hậu kì phim, sản xuất các chương trình truyền hình và Tổng Giám đốc công ty GM.Pro của riêng chị chuyên sản xuất các chương trình truyền hình theo đơn đặt hàng của các đài truyền hình như: thế giới phụ nữ trên VTV9 LetViet, Thế giới mới trên ANTV, phút giây cảnh giác trên HTV7,...

Từ thành tích trong sự nghiệp, Giáng My sắm cho mình tòa nhà cao ốc sang trọng ở trung tâm Sài Gòn và loạt xế sang đắt tiền, nổi bật nhất là chiếc xe S – Class – dòng xe cao cấp của Mercedes có giá 4 tỷ đồng. Trong các sự kiện giải trí, Giáng My không ít lần đem theo trên mình những bộ trang sức từ vài trăm triệu tới tiền tỷ.

Mới đây, Giáng My đã vinh dự khi được vinh danh là một trong 5 doanh nhân thành đạt, xuất sắc của năm 2014.

Bảo An (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news