Tin mới

Diễn biến cơn bão số 2: Bão Linfa giật cấp 12, càn quét biển Đông

Thứ hai, 06/07/2015, 21:13 (GMT+7)

Diễn biến mới nhất của cơn bão Linfa- bão số 2, hiện bão đang nằm trên vùng biển phía Tây Bắc đảo Lu Dông, vùng gần tâm bão số 2 sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 10-11. Dự báo, bão số 2 di chuyển theo hướng Bắc, và Bắc Đông Bắc tiến về phía Tây Nam đảo Đài Loan.

Diễn biến mới nhất của cơn bão Linfa- bão số 2, hiện bão đang nằm trên vùng biển phía Tây Bắc đảo Lu Dông, vùng gần tâm bão số 2 sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 10-11. Dự báo, bão số 2 di chuyển theo hướng Bắc, và Bắc Đông Bắc tiến về phía Tây Nam đảo Đài Loan.[mecloud]p13b9qV1ET[/mecloud]

Theo tin tức từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, vào 19 giờ ngày 6/7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 119,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đảo Lu-dông (Phi-líp-pin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 90km một giờ), giật cấp 10-11.

Diễn biến cơn bão số 2: Bão Linfa giật cấp 12, càn quét biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 2 di chuyển theo hướng Bắc sau đó là Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 19 giờ ngày 7/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 119,7 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan khoảng 160km về phía Nam Tây Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (tức là từ 75 đến 100km một giờ), giật cấp 11-12.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, thời tiết phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-10, giật cấp 11-12 và có mưa dông mạnh. Sóng biển cao 3-5 mét; biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km.

Đến 19 giờ ngày 8/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,2 độ Vĩ Bắc; 119,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam đảo Đài Loan. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 90km một giờ), giật cấp 10-11.

Trung tâm dự báo, từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão số 2 di chuyển theo hướng Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 10km. Ngoài ra do gió mùa Tây Nam ở phía Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8 và có mưa dông rải rác. Sóng biển cao 2-4 mét; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

H.Nguyen(Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: bão Linfa