Tin mới

Diễn biến mới vụ tai nạn thảm khốc khiến 5 người chết ở TP.HCM

Thứ ba, 02/06/2015, 20:16 (GMT+7)

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến 5 người chết ở TP.Hồ Chí Minh, tại cơ quan điều tra, tài xế Răng đã khai nhận do mất bình tĩnh nên đạp nhầm chân ga gây ra vụ tai nạn.

Liên quan đến vụ Tai nạn giao thông thảm khốc khiến 5 người chết ở TP.Hồ Chí Minh, tại cơ quan điều tra, tài xế Răng đã khai nhận do mất bình tĩnh nên đạp nhầm chân ga gây ra vụ tai nạn.

Theo tin tức trên báo Người Lao Động, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn thảm khốc khiến 5 người chết, tài xế Võ Văn Răng (SN 1967, ngụ TP.HCM)- người gây tai nạn, đã được đưa đi xét nghiệm nồng độ cồn. Kết quả trong máu ông Răng có cồn nhưng trong mức cho phép (45,5 mg/100ml máu).

Tại cơ quan công an, ông Răng khai, khoảng 3 giờ 15 phút ngày 31-5, ông điều khiển xe ô tô đầu kéo BKS 51C - 181.44 kéo theo rờ moóc, trên xe có container rỗng loại 20 feet cùng phụ xe là Võ Phạm Minh Nhật (SN 2000, quê Vĩnh Long). Xe ông Răng lưu thông trên Quốc lộ 1, theo hướng từ cầu vượt Bình Phước về Đại học Nông Lâm TP HCM.

Diễn biến mới vụ tai nạn thảm khốc khiến 5 người chết ở TP.HCM

Theo ông Răng, khi xuống dốc cầu vượt Linh Xuân (quận Thủ Đức), ông Răng cài số 5 cho xe đổ dốc với tốc độ 60 km/giờ. Khi cách KCX Linh Trung 1 khoảng 70 m, thấy tín hiệu đèn đỏ nên ông Răng dùng chân phải để rà phanh xe nhưng không thấy bàn chân thắng nên nói cho phụ xe Nhật biết là xe bị mất thắng.

Lúc này, đầu xe container đã va vào đuôi xe ô tô BKS: 60C-132.87 do ông Nguyễn Văn Tám (SN 1964, ngụ Đồng Nai) cầm lái đang chạy chậm phía trước nên ông Răng mất bình tĩnh đạp nhầm chân ga, đồng thời đánh tay lái qua phải nên đã để xe container lao về phía trước với tốc độ cao. Hậu quả, xe container đã cán thẳng lên xe 4 chỗ do bà Đinh Thị Hồng Yến (SN 1970, ngụ phường Đa Kao, quận 1, TP HCM) cầm lái.

Vụ tai nạn đã khiến 4 người chết, 1 người tử vong tại bệnh viện. Được biết trong số 5 nạn nhân có 3 người mang quốc tịch Mỹ.

Danh tính 5 nạn nhân được xác định gồm: Lý Văn Sành (72 tuổi, Quốc tịch Mỹ), Lý Thị Đăng Thanh (SN 1984, Quốc tịch Mỹ, con gái ông Sành), Phạm Thanh Tùng (SN 1972, Quốc tịch Mỹ, chồng nạn nhân Thanh), Đinh Thị Hoàng Yến (45 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP HCM, con nuôi ông Sành), Một nạn nhân tên Linh (25 tuổi, con nuôi ông Sành).

Theo báo cáo nhanh của Cục Đăng kiểm, xe đầu kéo BKS 51C-181.44 do Răng điều khiển nhãn hiệu International, sản xuất năm 1994 tại Mỹ. Lần kiểm định gần nhất vào ngày 2/3/2015 tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 5004V-TP.HCM và thời hạn kiểm định tới là ngày 1/6/2015. 

Chiếc xe đầu kéo nói trên được tài xế Răng mua lại của một công ty vận tải ở quận 12, đang quá trình làm thủ tục sang tên, đổi chủ. Còn xe du lịch gặp nạn 4 chỗ nhãn hiệu Toyota được sản xuất tại Mỹ vào năm 2010 do chị Đinh Thị Hồng Yến đứng tên. Ôtô này được kiểm định lần gần nhất vào ngày 3/10/2014 và đến hạn ngày 2/6/2016.

H.Nguyen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news