Tin mới

Đổ xô xin đào tìm vàng ở “kho báu” 1.500 kg vàng

Thứ tư, 20/08/2014, 11:17 (GMT+7)

Nghe đồn vườn nhà ông Bùi Văn Bé, ngụ ấp Tân Lộc, xã Tân Thành, Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp có 1.500 kg vàng nên có một số người đến hỏi thăm xin đào bới, tìm vàng.

Nghe đồn vườn nhà ông Bùi Văn Bé, ngụ ấp Tân Lộc, xã Tân Thành, Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp có 1.500 kg vàng nên có một số người đến hỏi thăm xin đào bới, tìm vàng.

Tuy nhiên, khi ông Bé yêu cầu bồi thường thiệt hại về cây trái, đất đai… thì không còn ai đến hỏi đào tìm “kho báu” nữa.

 

Gia đình ông Bé khẳng định, vườn nhà mình không có “kho báu” gì hết ngoài cái ao đầy nước và cỏ mọc. Ai muốn đến đào đất tìm vàng thì chỉ cần bỏ ra 100 triệu đồng, xem như là tiền bồi hoàn cây trái, đất đai và được chính quyền địa phương cho phép thì gia đình cho đào ngay.

Ông Đỗ Đắc Thắng – Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành (Lai Vung) cho biết, thời gian gần đây trên địa bàn xã có tin đồn về khu vườn ông Bùi Văn Bé có nhiều vàng. Từ tin đồn này có nhiều người quan tâm đến xem, tuy nhiên, đây là tin đồn không có cơ sở và hiện nay không còn ai đến xem nữa.

Theo Đồng Tháp Online

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: kho vàng tìm vàng