Tin mới

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 20/10: Hà Nội ngày nắng đẹp

Chủ nhật, 20/10/2019, 09:48 (GMT+7)

Dự báo thời tiết hôm nay Hà Nội ban ngày nắng hanh khi độ ẩm thấp nhất mức 45%, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay, khu vực Bắc Bộ sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ; cao nhất phổ biến 28-31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Độ ẩm từ 45-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ độ C; cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Thời tiết Hà Nội lạnh về đêm và sáng sớm với nền nhiệt 20-23 độ. Buổi sáng có sương mù nhẹ, sau tan dần khi nắng lên. Tiết trời cảm giác hanh khô khi độ ẩm thấp nhất ở mức 45%. Nhiệt độ cao nhất dao động 29-31 độ.

Ảnh minh họa.

Khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-97%.Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C; cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, ngày có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C; cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C; cao nhất từ 26 – 29 độ C.

Khu vực Nam Bộ nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C; cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong tuần này, các tỉnh Bắc bộ tiếp tục đón một đợt Không khí lạnh tăng cường vào giữa tuần, thời tiết tiếp tục duy trì hình thái, lạnh về đêm và sáng, vùng núi cao trời rét.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news