Tin mới

Du học sinh Việt chết đuối ở Nhật, gia đình không đủ tiền đi nhận xác

Thứ ba, 30/08/2016, 20:27 (GMT+7)

Do gia đình chưa gom đủ tiền để sang làm thủ tục chuyển thi thể du học sinh Việt chết đuối ở Nhật Bản về nước, nên thi thể anh Quang vẫn nằm trong nhà xác thành phố Fukuoka.

Do gia đình chưa gom đủ tiền để sang làm thủ tục chuyển thi thể du học sinh Việt chết đuối ở Nhật Bản về nước, nên thi thể anh Quang vẫn nằm trong nhà xác thành phố Fukuoka.

Theo tin tức trên báo Dân Trí, Thanh Niên, du học sinh Việt chết đuối ở Nhật Bản được xác định là anh Đặng Văn Quang (SN 1994, Hà Tĩnh).

Du học sinh Việt chết đuối ở Nhật, gia đình không đủ tiền đi nhận xác. Ảnh internet

Vào chiều ngày 27/8, trong lúc tắm biển ở Koyo (Kusuga, Fukuoka, Nhật Bản), anh Quang đã bị sóng cuốn trôi. Đến sáng ngày 28/8, thi thể anh Quang được tìm thấy.

Được biết, chi phí để đưa thi thể anh Quang về nước hết khoảng 250 triệu đồng. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, dù đã bán hết những thứ giá trị nhưng vẫn chưa gom đủ tiền. Do vậy, đã 4 ngày trôi qua, thi thể anh Quang vẫn đang nằm trong nhà xác thành phố Fukuoka để chờ người nhà đến làm thủ tục chuyển về nước.

Chia sẻ với PV báo Thanh Niên, anh Đặng Văn Anh (anh ruột của Quang) cho biết, hiện gia đình mới vay được khoảng 100 triệu đồng, vẫn chưa đủ tiền để đưa thi thể em trai về nước.

Theo anh Anh, Quang là em út trong gia đình có 3 chị em. Cách đây 3 năm, gia đình vay mượn khoảng 300 triệu đồng để cho Quang đi du học.

H.Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: du học sinh việt