Tin mới

Đường sắt Hà Nội - Lào Cai chính thức được thông sau nhiều ngày chia cắt do sạt lở

Thứ sáu, 13/10/2017, 10:09 (GMT+7)

Liên quan đến sự số sạt lở nghiêm trọng tại khu vực ga Lâm Giang, sáng sớm nay 13/10 thông bước 1 tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai sau nhiều ngày bị chia cắt do sạt lở đất.

Liên quan đến sự số sạt lở nghiêm trọng tại khu vực ga Lâm Giang, sáng sớm nay 13/10 thông bước 1 tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai sau nhiều ngày bị chia cắt do sạt lở đất.

Ông Đới Sĩ Hưng - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trả lời trên VOV: "Công tác khắc phục tuyến đường sắt Hà Nội – Lào Cai tại điểm sạt lở đất nghiêm trọng tại ga Lâm Giang (Yên Bái) vào tối 9/10, với tiến độ liên tục cả ngày cả đêm, cộng với thời tiết thuận lợi, sáng nay (13/10) đã thông xe bước 1, cho tàu chạy qua với tốc độ 5km/h".

Ngành đường sắt huy động máy móc khắc phục sự cố - Ảnh: Tri thức trực tuyến

Được biết sự cố sạt lở đất tại ga Lâm Giang (Yên Bái) vào tối 9/10 đã gây tê liệt 3 tuyến đường sắt. Sau khi sự việc xảy ra thì các đơn vị ngành đường sắt đã tích cực tập trung máy móc, huy động hàng trăm lao động để khắc phụ hậu quả vụ đất đá sạt xuống.

“Sau khi thông tàu đường số 1 sẽ tiếp tục tổ chức cứu chữa, khôi phục đường chính tuyến số 2 và đường ga số 3”, ông Hưng cho biết.

Cũng do mưa to những ngày qua, nhiều điểm trên các tuyến đường sắt bị ngập nặng. Đặc biệt là tuyến đường sắt Bắc – Nam qua Thanh Hóa.

 

Tin từ Trung tâm Điều hành vận tải đường sắt cho biết, khoảng 10h30 sáng qua (11/10), đoạn đường sắt từ Km 140+300 đến Km 140+500 khu gian Đồng Giao – Bỉm Sơn, nước ngập trên đỉnh ray 200mm. Tàu khách Thống nhất SE5 và tàu hàng 2301 phải dừng chờ nước rút tại Đồng Giao và tàu SE36 Vinh – Hà Nội dừng chờ tại Bỉm Sơn. Tuy nhiên, do trời mưa to liên tục nên tiếp tục phát sinh điểm ngập mới tại khu gian Đò Lèn - Bỉm Sơn, nước cũng ngập trên đỉnh ray 200mm, phải phong tỏa khu gian, dừng chạy tàu.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news