Tin mới

Elon Musk: Con người có thể tải ký ức, tính cách của họ lên robot do Tesla phát triển

Thứ tư, 30/03/2022, 10:49 (GMT+7)

Trong cuộc trò chuyện với Mathias Döpfner, CEO của Insider Axel Springer tại nhà máy của Tesla ở California tuần qua, tỉ phú Elon Musk đặt nhiều hy vọng vào tương lai của robot hình người - mẫu Optimus do Tesla phát triển.

Theo Business Insider, vị tỉ phú giàu nhất hành tinh này cho biết: “Optimus được thiết kế với vai trò ban đầu là thực hiện các công việc lặp đi lặp lại, nhàm chán hoặc nguy hiểm. Về cơ bản, đó là những công việc mà mọi người không muốn làm".

Giám đốc điều hành Tesla cho biết, ông nghĩ rằng có thể một ngày nào đó mọi người có thể tải năng lực não bộ của họ lên Optimus.

Robot này được vận hành bởi cùng hệ thống AI trên xe điện của Tesla.
Robot này được vận hành bởi cùng hệ thống AI trên xe điện của Tesla.

"Chúng ta có thể tải vào robot những tính cách đặc trưng nhất của một người. Tất nhiên, nếu ai đó không còn tồn tại trên đời, robot này sẽ đảm nhiệm việc bảo tồn ký ức của họ. Tôi nghĩ chúng ta hoàn toàn có thể làm được điều đó", Elon Musk khẳng định.

Cung theo Elon Musk, nhân loại đã thiết kế, tối ưu mọi vật dụng tương tác với hình hài 2 chân, 2 cánh tay và 10 ngón tay. Vì vậy, nếu bạn muốn có một robot phù hợp và có thể làm những việc mà con người có thể làm, nó phải có kích thước và hình dạng tương đương.

Elon Musk cho biết mọi người có thể tải ký ức, tính cách của họ lên robot do Tesla phát triển.
Elon Musk cho biết mọi người có thể tải ký ức, tính cách của họ lên robot do Tesla phát triển.

"Tesla đang có một sản phẩm nguyên mẫu khá hoàn chỉnh có thể ra mắt cuối năm nay và bắt đầu sản xuất ở quy mô vừa phải vào năm 2023. Robot Optimus lần đầu được giới thiệu trong sự kiện AI Day diễn ra vào 19/8/2021", vị tỉ phú gốc Nam Phi tiết lộ và gọi dự án này là "sự phát triển quan trọng nhất mà chúng tôi đang thực hiện trong năm nay".

Theo mô tả của vị CEO tỉ phú, Tesla Bot cao khoảng 172 cm, nặng 56 kg, được chế tạo từ vật liệu nhẹ, có thể đi lại với tốc độ tối đa 8 km/giờ, mang vác 20 kg hàng hóa, nhấc vật nặng 68 kg. Đầu của robot tích hợp camera đang sử dụng trong xe điện Tesla, cho phép cảm nhận môi trường xung quanh và màn hình để hiển thị thông tin.

Về cơ bản, robot này được vận hành bởi cùng hệ thống AI trên xe điện của Tesla. Ông Musk nói robot được thiết kế "thân thiện và có thể điều hướng trong một thế giới vốn được xây dựng cho loài người" và lấp đầy khoảng trống do thiếu hụt lao động.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news