Tin mới

Gần 1 triệu đàn ông Nhật Bản mắc phải chứng "Hikikomori"

Thứ năm, 09/07/2015, 22:56 (GMT+7)

Điều tra mới nhất tại Nhật Bản cho thấy, gần 1 triệu đàn ông tại Nhật đang có xu hướng tự cô lập mình. Họ chỉ muốn ở trong phòng ngủ, lướt internet và đọc truyện tranh. Đây được coi là một trong những thực trạng đáng lo ngại tại Nhật Bản.

Điều tra mới nhất tại Nhật Bản cho thấy, gần 1 triệu đàn ông tại Nhật đang có xu hướng tự cô lập mình. Họ chỉ muốn ở trong phòng ngủ, lướt internet và đọc truyện tranh. Đây được coi là một trong những thực trạng đáng lo ngại tại Nhật Bản.

Những người lao động này mắc hội chứng gọi là "Hikikomori" - cuộc khủng hoảng xã hội và sức khỏe, chủ yếu là giới trẻ khi mà họ tự cô lập mình trong phòng nhiều năm.

Trong hình là chủ đề của bộ phim tài liệu của Pháp Hikikomori. 
Ảnh nguồn: Daily Mail.

Tiến sĩ Kato, chuyên nghiên cứu về Hikikomori cho rằng đây là một trong những tình trạng đáng báo động ở thế hệ trẻ Nhật Bản.

Những người mắc chứng "Hikikomori" luộn tự cô lập mình trong phòng ngủ của họ. 
Ảnh nguồn: Daily Mail

 

Ông đã dành nhiều thời gian nghiên cứu và cảm thấy lo lắng cho thế hệ sau này.Cùng nghiên cứu với tiến sĩ Kato, là đội ngũ các chuyên gia tại Đại học Kyushu ở Fukuoka, họ cho biết đã nhìn thấy nhiều trường hợp nghiêm trọng mà một số nam giới ở độ tuổi 50 đã sống "ẩn dật" đến suốt 30 năm.

 Khủng hoảng về sức khỏe gây rắc rối cho gần một triệu người dân Nhật Bản. 
Tình trạng này làm ảnh hưởng đến nền kinh tế của đất nước. Ảnh nguồn: Daily Mail

Tiến sĩ Kato cũng cho biết, những người mắc chứng bệnh này thường xuyên từ chối tiếp xúc với bạn bè, gia đình. Họ đều là những người trẻ tuổi,thông minh, tốt nghiệp nhiều trường Đại học danh tiếng và hầu hết đều thuộc thành phần trung lưu.

Chia sẻ trên Daily Mail, tiến sĩ Kato cho biết "Tôi lo lắng về sự phát triển và ảnh hưởng mạnh mẽ của nó, vì hiện tại khoảng 1% dân số Nhật Bản đã mắc chứng Hikikomori hoặc trạng thái tương tự"

"Những người mắc chứng "Hikikomori" đa số đều tốt nghiệp từ nhiều trường đại học danh tiếng vì thế nó là một câu chuyện rất buồn cho họ".

Minh Di (Theo Daily Mail)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news