Tin mới

Giá heo hơi hôm nay 15/10: Tăng giảm không đều

Thứ sáu, 15/10/2021, 07:00 (GMT+7)

Giá heo hơi hôm nay. Giá heo hơi hôm nay 15/10 biến động trái chiều trên cả nước.

 Giá heo hơi hôm nay. Giá heo hơi hôm nay 15/10. Giá heo hơi. Giá heo hơi miền Bắc, giá heo hơi miền Trung, giá heo hơi miền Nam sẽ được cập nhật nhanh, đầy đủ, chính xác tại bài viết này.

Giá heo hơi miền Bắc hôm nay 15/10

Giá heo hơi miền Bắc hôm nay tăng giảm không đồng đều.

Cụ thể, sau khi tăng 1 giá Bắc Giang đang thu mua heo hơi ở mức 36.000đ/kg. Đây cũng là giá heo hơi của Hưng Yên, Hà Nội sau khi giảm 2.000đ/kg.

Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ 35.000đ/kg.

Các địa phương còn lại như Nam Định, Thái Nguyên, Thái Bình, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Tuyên Quang thống nhất mức 38.000đ/kg. 

Như vậy, giá heo hơi miền Bắc hôm nay 15/10 sẽ nằm trong khoảng 35 - 38.000 đồng/kg. Đây là mức giá tương đương ngày hôm qua

Giá heo hơi hôm nay 15/10: Tăng giảm không đều - Ảnh 1

Giá heo hơi miền Trung, Tây Nguyên hôm nay 14/10

Đồng loạt giảm 1.000đ/kg: Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Khánh Hòa đang có giá heo hơi ở mức 43.000đ/kg. Đây cũng là giá heo hơi của Quảng Bình, Quảng nam, Bình Định

Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục là hai địa phương thấp nhất khu vực là 38.000đ.kg.

Các địa phương còn lại 42.000đ/kg

Như vậy, giá heo hơi miền Trung, Tây Nguyên hôm nay 15/10 dao động ở mức 38.000-43.000dd/kg. 

Bạn đang xem bài viết Giá heo hơi hôm nay. Giá heo hơi hôm nay 15/10

Giá heo hơi miền Nam hôm nay 14/10

Bến tre, Sóc Trăng, An Giang, Vĩnh Long, Long An giảm 2000đ/kg, giao dịch ở mức 42.000đ/kg.

Kiên Giang, Hậu Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh có giá heo hơi cao nhất khu vực là 43.000đ/kg.

Các tỉnh còn lại lần lượt là 41.000đ/kg

Như vậy, giá heo hơi miền Nam hôm nay 14/10 đang dao động ở mức 41.000đ/kg - 43.000đ/kg. 

Giá heo hơi hôm nay 15/10: Tăng giảm không đều - Ảnh 2
TIN TỨC CHĂN NUÔI KHÁC:

Theo báo Đồng Nai, Dịch tả lơn Châu Phi đang có nguy cơ bùng phát ở địa phương này.

Theo Sở NN-PTNT, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 30 hộ chăn nuôi thuộc 14 xã của 6 huyện: Xuân Lộc, Long Thành, Tân Phú, Định Quán, Nhơn Trạch và Cẩm Mỹ xuất hiện dịch tả heo châu Phi.

Kết quả, tổng số heo bị tiêu hủy là 877 con. Các cơ sở chăn nuôi xuất hiện dịch tả heo châu Phi chủ yếu là các hộ, trại nuôi nhỏ lẻ chưa thực hiện tốt các giải pháp phòng chống, đảm bảo an toàn dịch bệnh. Đến nay, có 11/14 xã có dịch đã qua 21 ngày không tái phát dịch.

Tuy dịch này cơ bản đã được kiểm soát nhưng nguy cơ tái phát dịch vẫn rất cao, nhất là trong giai đoạn cao điểm mùa mưa hiện nay. Nguyên nhân là đến nay dịch tả heo châu Phi vẫn chưa có vaccine phòng ngừa và phương pháp điều trị hiệu quả. Khi dịch bùng phát bắt buộc phải tiêu hủy toàn bộ đàn heo khi trong đàn đã có con nhiễm bệnh. Giải pháp phòng dịch hiện nay chủ yếu vẫn là thực hiện tốt các giải pháp chăn nuôi an toàn sinh học. 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news