Tin mới

Giá vé tàu Tết tăng, nhiều tàu Thống Nhất hết vé dịp cao điểm

Thứ bảy, 10/12/2022, 13:45 (GMT+7)

Ở thời điểm hiện tại, nhiều tàu Thống Nhất đã hết vé đúng dịp cao điểm đi lại của Tết Nguyên đán 2023.

Theo ghi nhận trên VNExpress, tính đến thời điểm hiện tại nhiều chuyến tàu Thống Nhất đã hết vé trên trang bán vé của ngành đường sắt. Chặng từ ga Sài Gòn, Dĩ An, Biên Hòa về các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Thanh Hóa đều đã gần hết vé trong những ngày giáp Tết, chỉ còn ít ghế ngồi. Các chuyến tàu Tết chỉ còn nhiều chỗ từ 21 tháng chạp trở về trước hoặc vào ngày 29, 30 tháng chạp. Chiều ngược lại từ Bắc và Nam lại căng thẳng những ngày 4 đến 8 Tết.

Giá vé tàu Tết tăng, nhiều tàu Thống Nhất hết vé dịp cao điểm. Ảnh: Internet
Giá vé tàu Tết tăng, nhiều tàu Thống Nhất hết vé dịp cao điểm. Ảnh: Internet

Được biết, vé tàu Tết tàu Thống Nhất năm nay tăng tăng 2% đến 12% so với Tết năm trước. Giá vé tăng chủ yếu trong giai đoạn cao điểm từ 22 đến 29 tháng chạp và từ mùng 4 đến mùng 10 tháng giêng. Các giai đoạn khác, giá vé tương đương.

Vé lượt Hà Nội - TP HCM giá cao nhất 2.792.000 đồng với giường nằm tầng 1 khoang 4 giường điều hòa, vé thấp nhất là 1.908.000 đồng cho ghế ngồi cứng điều hòa.

Dịp Tết Quý Mão, ngành đường sắt tổ chức chạy 24 đoàn tàu mỗi ngày trên tuyến Bắc Nam, tăng 14 đoàn so với Tết năm trước, song giảm 6 đoàn so với Tết năm 2019 - thời điểm trước dịch Covid.

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Đến ngày 7/12, các đơn vị đường sắt đã bán hơn 109.000 vé tàu Tết trên tuyến Bắc Nam, bằng 83% so với cùng kỳ năm 2019. Đến nay, các đoàn tàu trước Tết chỉ còn 8.019 vé, phần lớn là ghế ngồi; sau Tết còn hơn 22.000 vé cả giường nằm và ghế ngồi.

Ở phía Nam, Công ty cổ phần Đường sắt Sài Gòn cũng tổ chức 15 đoàn tàu từ TP HCM đi Nha Trang, Diêu Trì, Tam Kỳ, Đà Nẵng, Huế và ngược lại, đáp ứng thêm khoảng 9.000 chỗ, nối thêm toa để bổ sung 2.000 chỗ trên tàu Thống Nhất.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news