Tin mới

Giảm án cho 2 bị cáo giật hụt 540.000 đồng của bà bán bánh mì

Thứ ba, 30/08/2016, 07:44 (GMT+7)

Liên quan đến vụ án cướp giật túi xách treo trên xe bánh mì của bà Trần Thị Mỹ Vân trên địa bàn quận 9 (TP.HCM), sau phiên tòa phúc thẩm, tòa chấp nhận kháng cáo và giảm nhẹ án tù cho 2 bị cáo Võ Văn Cà Nu và Đặng Văn Hùng.

Liên quan đến vụ án cướp giật túi xách treo trên xe bánh mì của bà Trần Thị Mỹ Vân trên địa bàn quận 9 (TP.HCM), sau phiên tòa phúc thẩm, tòa chấp nhận kháng cáo và giảm nhẹ án tù cho 2 bị cáo Võ Văn Cà Nu và Đặng Văn Hùng.

2 bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Tuổi trẻ

Theo thông tin trên Tuổi trẻ, chiều 29/8, TAND TP.HCM đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án "cướp giật tài sản", đồng thời tuyên bố chấp nhận kháng cáo, giảm nhẹ án tù cho 2 bị cáo Võ Văn Cà Nu và Đặng Văn Hùng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, xét thấy yêu cầu giảm nhẹ hình phạt của bị hại là tình tiết mới, cần được xem xét. Đồng thời, số tiền 540.000 đồng của bà Vân cũng không bị cướp mất, do đó xác định Cà Nu và Hùng phạm tội ở mức độ chưa đạt.

Theo đó, mức án phạt dành cho bị cáo Võ Văn Cà Nu là 2 năm 6 tháng tù, Đặng Văn Hùng 2 năm tù cùng về tội "cướp giật tài sản".

Theo cáo trạng, tối 14/1, Cà Nu rủ Hùng đi cướp và giật túi xách treo trên xe bánh mì của bà Trần Thị Mỹ Vân trên địa bàn quận 9 (TP.HCM) nhưng bất thành. Nu bị bắt giữ ngay. Hùng tẩu thoát song bị bắt tại nhà trọ vào 15/1.

Tại bản án hình sự sơ thẩm ngày 25/5 của TAND quận 9 tuyên phạt các bị cáo Võ Văn Cà Nu 3 năm tù và Đặng Văn Hùng 2 năm 6 tháng tù cùng về tội "cướp giật tài sản".

Đến ngày 7/6, bị cáo Đặng Văn Hùng và Võ Văn Cà Nu cùng có đơn kháng cáo với nội dung cho rằng mức án sơ thẩm là quá nặng và yêu cầu giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 2/6, người bị hại là bà Trần Thị Mỹ Vân cũng có đơn kháng cáo với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt cho 2 bị cáo.

Trước đó, chiều 1/8, VKSND TP HCM cũng đã ra kháng nghị giảm án cho 2 thiếu niên cướp bánh mì. VKSND TP HCM ra quyết định kháng nghị bản án bản án của TAND quận Thủ Đức tuyên phạt Ôn Thành Tân và Nguyễn Hoàng Tuấn (cùng 18 tuổi) mức án 8/10 tháng tù, về hành vi "cướp giật tài sản", theo hướng giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Việc này, theo Viện là nhằm đảm bảo nguyên tắc xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội; tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội, nhân thân của các bị cáo.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news