Tin mới

Hà Nội đón 'mưa vàng' giải nhiệt, người dân 'bơi' bì bõm trên đường

Thứ hai, 05/07/2021, 16:00 (GMT+7)

Sáng nay, Hà Nội đã đón "cơn mưa vàng" sau nhiều ngày nắng nóng kéo dài. Nhiều tuyến phố ngập nặng khiến người và xe bơi lội trên phố.

Gần trưa ngày 5/7, Hà Nội xuất hiện cơn mưa lớn kèm theo mưa rất to.

Tuyến phố Phan Bội Châu ngập nặng. Ảnh: VOV
Tuyến phố Phan Bội Châu ngập nặng. Ảnh: VOV
Khu vực nội thành Hà Nội có mưa vừa đến rất to. Lượng mưa tích lũy đo được có nơi lên đến hơn 80mm. Ảnh: VOV
Khu vực nội thành Hà Nội có mưa vừa đến rất to. Lượng mưa tích lũy đo được có nơi lên đến hơn 80mm. Ảnh: VOV
Camera của một nhà dân tại phố Vương Thừa Vũ ghi lại cảnh mưa lớn ngập đường trưa nay. Ảnh: CAND
Camera của một nhà dân tại phố Vương Thừa Vũ ghi lại cảnh mưa lớn ngập đường trưa nay. Ảnh: CAND
Mây đen kéo đến vần vũ nhìn từ tòa nhà Lotte Center. Ảnh: CAND
Mây đen kéo đến vần vũ nhìn từ tòa nhà Lotte Center. Ảnh: CAND
Mưa lớn xối xả khiến người đi đường kéo nhau vào gầm cầu vượt để trú mua. Ảnh: Báo tin tức
Mưa lớn xối xả khiến người đi đường kéo nhau vào gầm cầu vượt để trú mua. Ảnh: Báo tin tức
Những chiếc xe lao băng băng qua làn nước. Chỉ sau một thời gian ngắn mà cơn mưa trưa nay đã khiến nhiều tuyến phố ngập úng. Ảnh: Tiền phong
Những chiếc xe lao băng băng qua làn nước. Chỉ sau một thời gian ngắn mà cơn mưa trưa nay đã khiến nhiều tuyến phố ngập úng. Ảnh: Tiền phong
Mưa ngập khiến nhiều xe bị chết máy. Ảnh: Tiền phong
Mưa ngập khiến nhiều xe bị chết máy. Ảnh: Tiền phong
Lực lượng thoát nước làm việc tại phố Lý Thường Kiệt, Phan Bội Châu. Ảnh: VOV
Lực lượng thoát nước làm việc tại phố Lý Thường Kiệt, Phan Bội Châu. Ảnh: VOV
Nhiều tuyến phố ngập tới 60cm khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn. Ảnh: VOV
Nhiều tuyến phố ngập tới 60cm khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn. Ảnh: VOV

Sau khi mưa dứt, thời tiết Hà Nội quay trở lại nắng nóng ngay lập tức. Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, từ nay đến 6/7, khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ ngày 07-08/7 có mưa vừa, mưa to, và dông, cục bộ có mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Toàn bộ khu vực Bắc Bộ nói chung hôm nay có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được trong 6h qua (từ 07h đến 13h ngày 05/7) ở một số nơi như: Lào Cai 28mm, Bắc Hà 40mm, Tuyên Quang 33mm, Móng Cái (Quảng Ninh) 33mm, Láng (Hà Nội) 22mm,…

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m nên từ nay đến hết ngày 06/7, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hoá có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Từ ngày 07-08/7, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần lên nên từ nay đến khoảng ngày 11/7 khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news