Tin mới

Hà Nội: Thiết lập tổng đài, huy động 4.000 bác sĩ và tình nguyện viên chăm sóc F0 tại nhà

Thứ hai, 03/01/2022, 18:02 (GMT+7)

Đội ngũ y bác sĩ nghỉ hưu, tình nguyện viên là sinh viên trường y đã được huy động để chăm sóc F0 điều trị tại nhà.

Theo đó, Hà Nội đã thiết lập tổng đài 1022 để đồng hành, tư vấn, chăm sóc sức khỏe từ xa cho các F0 tại nhà. Thành phố khuyến khích người dân tự test nhanh kháng nguyên để phát hiện Covid-19. Khi người dân tự xét nghiệm và cho ra kết quả dương tính sẽ được xác nhận lại kết quả dưới sự giám sát của nhân viên y tế tuyến cơ sở.

Hà Nội đã thiết lập tổng đài 1022 để đồng hành, tư vấn, chăm sóc sức khỏe từ xa cho các F0 tại nhà
Hà Nội đã thiết lập tổng đài 1022 để đồng hành, tư vấn, chăm sóc sức khỏe từ xa cho các F0 tại nhà

Do số lượng F0 ngày càng tăng nhanh, Hà Nội đã huy động khoảng 4000 bác sĩ và tình nguyện viên để chăm sóc người bệnh tại nhà. Mạng lưới thầy thuốc đồng hành phối hợp cùng đội ngũ tình nguyện viên sẽ trực tiếp cấp phát thuốc đến tay người bệnh.

Hà Nội đã huy động khoảng 4000 bác sĩ và tình nguyện viên để chăm sóc người bệnh tại nhà
Hà Nội đã huy động khoảng 4000 bác sĩ và tình nguyện viên để chăm sóc người bệnh tại nhà
Mạng lưới thầy thuốc đồng hành phối hợp cùng đội ngũ tình nguyện viên sẽ trực tiếp cấp phát thuốc đến tay người bệnh
Mạng lưới thầy thuốc đồng hành phối hợp cùng đội ngũ tình nguyện viên sẽ trực tiếp cấp phát thuốc đến tay người bệnh

Mới đây, Sở Y tế Hà Nội đưa ra thống kê cho biết đã có 98% người từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn tiêm đủ 2 mũi vắc-xin Covid-19, trẻ từ 12-17 tuổi chiếm 80%. Có khoảng 400.000 người đã tiêm mũi 3.

XEM THÊM: Bộ Y tế ban hành định nghĩa mới về ca bệnh Covid-19: Tiếp xúc cơ thể trực tiếp F0 mới coi là F1 

Có khoảng 400.000 người tại TP đã tiêm mũi 3
Có khoảng 400.000 người tại TP đã tiêm mũi 3

Ngày 2-1, TP Hà Nội ghi nhận 2.045 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 555 ca tại cộng đồng, 1.462 ca tại khu cách ly và 28 ca tại khu phong toả. Một số quận huyện ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19 mới trong ngày như: Đông Anh (232); Thanh Xuân (227); Thanh Trì (225); Gia Lâm (163); Hoàn Kiếm (148); Ba Đình (147); Hoàng Mai (132).

Cộng dồn số mắc Covid-19 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29-4-2021): 52.725 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 17.578 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 35.147 ca.

Ảnh: NLĐ, VnE

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news