Tin mới

Hà Nội: Trục vớt quả bom nằm dưới gầm cầu Long Biên

Thứ hai, 22/06/2020, 21:20 (GMT+7)

Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp cùng Chi cục đường thủy nội địa phía Bắc đã trục vớt thành công quả bom sót lại từ thời chống Mỹ nằm cách cầu Long Biên khoảng 800 m.

Theo tin tức từ Tri thức trực tuyến, chiều ngày 22/6, Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp cùng Chi cục đường thủy nội địa phía Bắc tiến hành trục vớt quả bom nằm dưới sông Hồng, đoạn qua phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội.

Trao đổi với VOV,  Nguyễn Công Minh - Chi Cục trưởng Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc, từ ngày 17/6, sau khi nhận được thông tin từ người dân về quả bom nằm cách thượng lưu cầu Long Biên khoảng 800m, cơ quan này đã phối hợp với Bộ tư lệnh Thủ đô và lực lượng công binh khảo sát và xác định quả bom này do không quân Mỹ ném xuống trong chiến tranh phá hoại miền Bắc mà không nổ.

Quả bom được lực lượng chức năng lai dắt về địa điểm trục vớt. Ảnh TTO

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, sau khoảng 1 tiếng đồng hồ trục vớt, lai dắt từ vị trí phát hiện, quả bom dài 1,6m, đường kính khoảng 35cm đã được đưa về ven bờ sông Hồng (thuộc khu Phú Viên, phường Bồ Đề).

Đến khoảng 18h45, lực lượng quân đội đã cầu quả bom dài 1,6m, đường kính khoảng 35cm lên bờ an toàn và đưa về cơ sở để xử lý.

Trước đó, năm 2017, lực lượng bộ đội công binh thuộc Bộ Tư lệnh công binh (Bộ Quốc phòng) phối hợp với lực lượng công binh của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã thực hiện phương án trục vớt quả bom nằm tại Km 183 dưới lòng sông Hồng đoạn chảy trụ P13 của cầu Long Biên, được người dân phát hiện hôm 26/11.

Quả bom có đường kính từ 0,5-0,6m, dài khoảng 2,5m, nặng khoảng 1,4 tấn, nằm sâu dưới mặt nước khoảng 6m từ thời chiến tranh chống Mỹ. Sau khi trục vớt thành công, quả bom đã được lực lượng công binh lai dắt vào cảng quân sự thuộc địa phận phường Bồ Đề, quận Long Biên (thành phố Hà Nội) và được cẩu lên xe ôtô, chờ đến đêm 28/11 sẽ đưa đến địa điểm an toàn để xử lý.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news