Tin mới

Hà Nội: Vào viện sinh con đặt tên rồi lẳng lặng bỏ đi

Thứ sáu, 28/10/2016, 15:50 (GMT+7)

Sau khi đặt tên cho con xong, sản phụ Bùi Thị Hoa (SN 1991, ở Nam Định) lặng lẽ rời khỏi bệnh viện.

Sau khi đặt tên cho con xong, sản phụ Bùi Thị Hoa (SN 1991, ở Nam Định) lặng lẽ rời khỏi bệnh viện.

Theo thông tin ghi nhận của phóng viên báo Người đưa tin, vào lúc  0h25 ngày 15/10, khoa Sản – Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) tiếp nhận sản phụ Bùi Thị Hoa (Sn 1991, ở huyện Vụ Bản, Nam Định). Sản phụ sinh bé gái nặng 2,2kg và được mẹ đặt tên là Bùi Thị Huệ. Sau đó, sản phụ này rời khỏi bệnh viện không lý do.

Hơn 10 ngày tuổi, bé Huệ đang được các nhân viên Bệnh viện Thanh Nhàn chăm sóc

Hiện bé gái đang được các nhân viên y tế khoa Nhi (Bệnh viện Thanh Nhàn) chăm sóc, nuôi dưỡng.

Điều dưỡng Lương Thị Lan Anh (khoa Nhi – BV Thanh Nhàn) cho hay, bé gái được chuyển từ khoa Sản lên vào 10h ngày 16/10. Sức khỏe của bé ổn định và được các nhân viên có con nhỏ cho bú.

Theo cán bộ, nhân viên bệnh viện cho biết, tình trạng này không phải hiếm xảy ra, mỗi năm có vài sản phụ đẻ con rồi bỏ đi như trường hợp này.

Xem thêm:

[mecloud]iSmaMwjsIC[/mecloud]

Dã Quỳ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: trẻ bỏ rơi