Tin mới

Hà Nội yêu cầu người dân 'ai ở đâu ở đó' trong thời gian thực hiện giãn cách

Thứ năm, 26/08/2021, 15:23 (GMT+7)

Sáng ngày 26/8, Chủ tịch Chu Ngọc Anh vừa ký văn bản số 2771 về việc tăng cường các biện pháp chống dịch trên địa bàn TP.

Theo Tuổi Trẻ và VTC News, trong văn bản, Chủ tịch UBND Hà Nội yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định của thành phố, đặc biệt trong thời gian giãn cách xã hội yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, “ai ở đâu ở đó”, cách ly người với người, nhà với nhà, xã phường với xã phường... Các địa phương phải bảo đảm các yêu cầu y tế, lương thực, thực phẩm, dịch vụ thiết yếu và trật tự an toàn xã hội.

Chủ tịch Hà Nội cũng yêu cầu Công an TP Hà Nội phối hợp Bộ Tư lệnh Thủ đô và các lực lượng địa phương siết chặt kiểm soát tại 23 chốt vào thành phố, kể cả xe công vụ, xe cứu thương, xe luồng xanh, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và lợi dụng xe ưu tiên để đưa người vào thành phố không đúng quy định.

Chủ tịch UBND Hà Nội vừa ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị tuyên truyền trong thời gian giãn cách xã hội đề nghị người dân không ra khỏi nhà, “ai ở đâu ở đó”. Ảnh: Sở Y tế Hà Nội
Chủ tịch UBND Hà Nội vừa ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị tuyên truyền trong thời gian giãn cách xã hội đề nghị người dân không ra khỏi nhà, “ai ở đâu ở đó”. Ảnh: Sở Y tế Hà Nội

Các cơ quan chức năng tiếp tục triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố trong đợt giãn cách xã hội và dịp lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9.

Về xét nghiệm rộng, căn cứ vào hai đợt xét nghiệm diện rộng trên địa bàn toàn TP, Chủ tịch giao Sở Y tế tiếp tục tham mưu xây dựng kế hoạch xét nghiệm cho các khu vực nguy cơ và cho các trường hợp nguy cơ.

"Tiếp tục xét nghiệm cho các trường hợp bị ho sốt tại cộng đồng để sàng lọc, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, truy vết F1, làm sạch cộng đồng, trong đó tập trung cao điểm trong hai đợt: từ nay đến ngày 30/8 và từ ngày 30/8 đến ngày 6/9", ông Chu Ngọc Anh chỉ đạo.

Ông Chu Ngọc Anh đã đến kiểm tra việc thực hiện giãn cách trong khu phong tỏa tại ngõ 328 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân. Ảnh: VOV
Ông Chu Ngọc Anh đã đến kiểm tra việc thực hiện giãn cách trong khu phong tỏa tại ngõ 328 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân. Ảnh: VOV

Theo VnExpress, Sở Y tế Hà Nội vừa thông báo có thêm 33 ca nhiễm mới gồm 19 người thuộc chùm ho sốt, 14 người liên quan TP HCM từ 18h ngày 25/8 đến 12h ngày 26/8.

Trong đó, ổ dịch tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, tiếp tục ghi nhận 11 ca nhiễm; xuất hiện ổ dịch mới liên quan TP HCM ở Giáp Bát, Hoàng Mai, với 12 ca nhiễm. Đây đều là những ca nghi nhiễm vì Bộ Y tế chưa chính thức công bố.

Như vậy, từ 29/4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 2.803 ca nhiễm (không tính số ca tại bệnh viện trung ương), trong đó 1.448 ca cộng đồng, 1.355 ca tại khu cách ly. Từ ngày 1/8 đến nay, 213 ca nhiễm ghi nhận qua sàng lọc khu vực, đối tượng nguy cơ và các khu vực khác; 1.375 người phát hiện qua sàng lọc ho sốt; 40 ca liên quan TP HCM.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news