Tin mới

Hải Dương kêu gọi giải cứu đào Tết hỗ trợ nông dân bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Thứ hai, 01/02/2021, 21:31 (GMT+7)

Sau khi dịch Covid-19 bùng phát, các hộ trồng đào ở Hải Dương mới bán được 10% số cây, họ sốt ruột, lo lắng nếu không bán được sẽ trắng tay, nguy cơ lâm nợ ngân hàng.

Nhũng ngày này, người dân Hải Dương không chỉ vất vả từng ngày phòng chống dịch bệnh, ngăn chặn nguy cơ lây lan mà còn vất vả khi đối diện với nỗi lo thất thu. Ở những tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh... Tết có lẽ càng khó khăn hơn khi bỗng dưng hàng loạt thương lái huỷ giao dịch, đòi lại tiền đặt cọc cây đào Tết.

Thành phố Hải Dương cho biết, gần 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán 2021 nhưng thực tế các hộ trồng đào mới bán được 10% số cây, họ sốt ruột, lo lắng nếu không bán được sẽ trắng tay, nguy cơ lâm nợ ngân hàng. Ảnh: PV
Thành phố Hải Dương cho biết, gần 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán 2021 nhưng thực tế các hộ trồng đào mới bán được 10% số cây, họ sốt ruột, lo lắng nếu không bán được sẽ trắng tay, nguy cơ lâm nợ ngân hàng. Ảnh: PV

Kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều gia đình trồng đào đối mặt với nguy cơ lỗ vốn. Ngay từ khi có lệnh phong tỏa, nhiều thương lái đã hủy giao dịch, đòi lại tiền cọc khiến người dân Hải Dương “kêu trời”.

Hiện nay trên địa bàn thành phố Hải Dương có 275 ha trồng cây hoa đào Tết đang trong thời kỳ bán cho dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. Ảnh: FB
Hiện nay trên địa bàn thành phố Hải Dương có 275 ha trồng cây hoa đào Tết đang trong thời kỳ bán cho dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. Ảnh: FB

Ông Nguyễn Nhân Chơi là một người buôn đào ở Hải Dương cho biết nhà ông trồng 700 gốc đào, dự tính bán hơn 230.000 đồng/cành, tổng cả vườn đào sẽ rơi khoảng 140 triệu đồng.

Tuy nhiên dịch bỗng quay trở lại, tỉnh bị phong tỏa, đường nào cũng cấm xe. Vì vậy mà thương lái không thể vào vườn thu mua, ông Chơi chỉ còn cách trả lại tiền cọc cho họ và chấp nhận mất trắng.

Trước tình hình trên, UBND thành phố Hải Dương vừa có văn bản kêu gọi quý cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, thương lái, người dân Hải Dương mua cây hoa đào Tết nhằm chia sẻ bớt một phần khó khăn với các hộ nông dân trồng cây hoa đào Tết trên địa bàn thành phố Hải Dương.​

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news