Tin mới

Hai vụ cháy lớn ở Hà Nội gây thiệt hại gần 140 tỉ đồng

Thứ ba, 21/10/2014, 20:39 (GMT+7)

Theo ước tính sơ bộ, thiệt hại từ 2 vụ cháy lớn xảy ra đêm 18/10 tại Hà Nội gần 140 tỷ đồng, tuy nhiên may mắn không thiệt hại về người.

Theo ước tính sơ bộ, thiệt hại từ 2 vụ cháy lớn xảy ra đêm 18/10 tại Hà Nội gần 140 tỷ đồng, tuy nhiên may mắn không thiệt hại về người.

Chiều 21/10, tại cuộc họp báo hàng tuần do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội cho biết, từ đầu năm đến hết tháng 9/2014, trên địa bàn xảy ra 126 vụ cháy nổ làm 8 người chết, 14 bị thương, gây thiệt hại khoảng 50 tỷ đồng. Nguyên nhân cháy do điện và có liên quan tới điện chiếm khoảng 43%.

Hỏa hoạn lớn xảy ra tại khu CN Quang Minh gây thiệt hại 130 tỷ đồng (Ảnh Zing)

Đối với 2 vụ cháy vào tối 18/10, Đại tá Sơn cho biết hiện chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân. Tuy nhiên, thiệt hại về của là gần 140 tỷ đồng, rất may không có thiệt hại về người.

Cụ thể, vụ cháy tại kho công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Hà (lô 38B-Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội) xảy ra vào hồi 18 giờ 45 phút ngày 18/10. Vụ cháy thiêu rụi nhà kho có tổng diện tích lên tới 13.000 m2, nhà kho này có kết cấu khung thép mái tôn tường gạch (bao gồm kho của Công ty Nippon Express thuê 8.000 m2 làm kho trung chuyển hàng hoá, còn lại là kho của Công ty TNHH Việt Hà). Theo ước tính, Công ty Nippon Express Việt Nam thiệt hại khoảng 100 tỷ đồng, Công ty TNHH Việt Hà thiệt hại khoảng 30 tỷ đồng.

Ngay sau khi nhận dduocsj tin báo, đơn vị Phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội đã huy động 16 xe cứu hỏa và xin chi viện 4 xe từ Bộ tư lệnh thủ đô Hà Nội. Lực lượng chữa cháy cũng huy động tới gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường.

Vào hồi 21 giờ 15 phút ngày 18/10, tại Lô E5 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, Cầu Giấy Hà Nội đã xảy ra vụ cháy lớn.

Cảnh sát PCCC phải huy động tới 18 xe chữa cháy, 2 máy xúc, ủi và phối hợp với các lực lượng khác để khống chế ngọn lửa, tuy nhiên hơn 1000m2 nhà mái tôn bị sập, ước tính thiệt hại khoảng 6 tỷ đồng.

Thiệt hại từ đám cháy không dưới 10 tỷ đồng, theo ước tính sơ bộ của Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội. Hiện cơ quan điều tra đang phối hợp với Viện kỹ thuật hình sự, Bộ Công an khám nghiệm để tìm nguyên nhân.

Theo H.Nguyen/Nguoiduatin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news