Tin mới

Hé lộ tình tiết vụ cán bộ Sở Ngoại vụ trốn ở lại Mỹ

Thứ năm, 14/08/2014, 21:03 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Liên quan đến vụ việc ông Trần Ngọc Phi Long- Phó trưởng phòng Hợp tác Quốc tế, Sở Ngoại vụ Cần Thơ được cử đi công tác nước ngoài đã trốn ở lại Mỹ, chiều 14/8, ông Trần Phước Sơn, Phó Giám đốc- Người phát ngôn của Sở Nội vụ Cần Thơ đã tiết lộ thêm thông tin về chuyến đi công tác Mỹ của ông Long.

(Tinmoi.vn) Liên quan đến vụ việc ông Trần Ngọc Phi Long- Phó trưởng phòng Hợp tác Quốc tế, Sở Ngoại vụ Cần Thơ được cử đi công tác nước ngoài đã trốn ở lại Mỹ, chiều 14/8, ông Trần Phước Sơn, Phó Giám đốc- Người phát ngôn của Sở Nội vụ Cần Thơ đã tiết lộ thêm thông tin về chuyến đi công tác Mỹ của ông Long.

Theo Vietnamnet đưa tin, ngày 30/6 các cán bộ tỉnh Cần Thơ được cử đi Mỹ và Canada tham dự chương trình hợp tác của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Ông Trần Ngọc Phi Long, phó Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế (Sở Ngoại vụ Cần Thơ) được cử đi Mỹ với tư cách là "Sứ giả hữu nghị" trong đoàn đại diện cho Việt Nam.

Đơn xin nghỉ việc của cán bộ Sở Ngoại vụ Cần Thơ

Tuy nhiên, sau 15 ngày công tác tại Mỹ ông Long đã ở lại đây và gửi đơn xin nghỉ việc về. Lý do ông Long đưa ra để nghỉ việc là "Do sức khỏe có phần hạn chế, và vấn đề gia đình cần giải quyết, nên tôi không thể tiếp tục được công việc hiện tại”.

Ông Long xin nghỉ từ ngày 15/7/2014, và đơn xin nghỉ việc ký ngày 30/6/2014.

Trong đơn, ông Long cho rằng: “Theo luật lao động, tôi xin thực hiện việc thông báo nghỉ việc trước 15 ngày, kể từ lúc ký đơn. Tôi cam kết sẽ bàn giao đầy đủ hồ sơ, công việc được giao (nếu có) lại cho Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế…”.

Ông Sơn cũng thông tin thêm, cuối tháng 7/2014 Sở Ngoại vụ đã có buổi làm việc với Sở Nội vụ về vấn đề của ông Long và thống nhất xử lý theo quy định với hình thức buộc thôi việc.

H.Nguyên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news