Tin mới

Hiện trường ám ảnh vụ sạt lở ở Rào Trăng 3

Thứ bảy, 17/10/2020, 18:38 (GMT+7)

Sáng 17/10, công tác tìm kiếm các công nhân mất tích tại thuỷ điện Rào Trăng 3 tạm hoãn do mưa lớn, những hình ảnh đầy ám ảnh tại hiện trường sạt lở khiến không ít người quặn lòng.

Thông tin mới nhất trên Tri thức trực tuyến Tuổi Trẻ cho hay liên quan đến hiện trường của vụ sạt lở ở Rào Trăng 3, một doanh nghiệp tại TP HCM đã đưa flycam tầm nhiệt vào đây để hỗ trợ lực lượng cứu hộ tìm kiếm các công nhân mất tích.

Hiện trường vụ sạt lở ở Rào Trăng 3 nhìn từ trên cao. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Sáng cùng ngày, thông tin từ sở chỉ huy tiền phương xác nhận việc tìm kiếm các công nhân mất tích hiện đang phải tạm hoãn do mưa lớn.

Công tác tìm kiếm phải tạm hoãn do mưa lũ. Ảnh: Tri thức trực tuyến

>>>Xem thêm: Nước lũ tràn vào nhà chủ tịch huyện Phong Điền, mẹ già nằm viện vẫn chưa tin con trai đã vĩnh viễn ra đi

Theo chia sẻ của Phó Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Thiên Định xác nhận lực lượng cứu hộ hiện đang tìm phương pháp để tiếp cận hiện trường.

Lực lượng đưa flycam vào phục vụ công tác tìm kiếm. Ảnh: Tri thức trực tuyến

'Thời tiết ở khu vực sạt lở đang có mưa rất lớn nên hướng tiếp cận bằng đường thủy lẫn đường bộ phải tạm dừng', ông Định cho biết.

Rào Trăng 3 là địa bàn xảy ra vụ sạt lở khiến 40 công nhân gặp nạn.

Sau cuộc họp bàn phương án tìm kiếm nhóm công nhân mất tích tại đây diễn ra vào sáng nay, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Viẹt Nam xác nhận công binh đã lên phương án nổ mìn và phá những tảng đá lớn để thông đường vào Rào Trăng 3.

Cuộc họp bàn hướng tiếp cận Rào Trăng 3 diễn ra vào sáng nay. Ảnh: Tuổi Trẻ

Cũng theo chia sẻ của Trung tướng Vình, hiện tại quân đội vẫn duy trì lực lượng tại chỗ để thời tiết thuận lợi sẽ triển khai ngay vào hiện trường.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news