Tin mới

Hiện trường vụ nổ kinh hoàng tại Sài Gòn, nhiều người thương vong

Thứ sáu, 17/10/2014, 20:31 (GMT+7)

Vụ nổ lớn tại nhà kho chứa hóa chất của công ty Đặng Huỳnh (46 đường TA 19, khu phố 5, phường Thới An, quận 12, TP.HCM) đã khiến 1 người thiệt mạng, 4 người bị thương, 2 người mất tích và nhiều căn nhà bị sập.

Vụ nổ lớn tại nhà kho chứa hóa chất của công ty Đặng Huỳnh (46 đường TA 19, khu phố 5, phường Thới An, quận 12, TP.HCM) đã khiến 1 người thiệt mạng, 4 người bị thương, 2 người mất tích và nhiều căn nhà bị sập.

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 16h ngày 17/10, tại nhà kho của công ty Đặng Huỳnh, địa chỉ số 46 đường TA 19, khu phố 5, phường Thới An, quận 12.

Nhiều căn nhà gần kề cũng bị ảnh hưởng nặng

Kính của căn nhà gần khu vực nổ bị vỡ hoàn toàn

Đoạn đường TA19 bị phong tỏa

Tại hiện trường, vụ nổ tạo ra một hố sâu 2 đến 3m, nhiều thùng phuy, can đựng hóa chất vương vãi khắp nơi. Mùi hóa chất bốc lên nồng nặc.

Vụ nổ làm sập hoàn toàn nhà xưởng của chi nhánh công ty TNHH Đặng Huỳnh. Đáng nói hơn, 7 căn nhà cấp 4 liền kề cũng bị sụp đổ.

Theo H.Nguyen (Tổng hợp)/Nguoiduatin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news