Tin mới

Hỗ trợ tàu thép cho ngư dân bám biển

Chủ nhật, 08/06/2014, 20:22 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Hơn một tháng, kể từ khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép tại Việt Nam. Trước vai trò bảo vệ chủ quyền biển đảo nhà nước đã quyết định hỗ trợ ngư dân đóng tàu vỏ thép để bám biển.

 

 

 

 

 

 

 

(Tinmoi.vn) Hơn một tháng, kể từ khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép tại Việt Nam. Trước vai trò bảo vệ chủ quyền biển đảo nhà nước đã quyết định hỗ trợ ngư dân đóng tàu vỏ thép để bám biển.

Hiện nay, trong tổng số 130 nghìn tàu cá đang hoạt động thì có đến 99% tàu được đóng từ vật liệu gỗ, với 2/3 là tàu công suất thấp.

Trường Sa, Hoàng Sa từ lâu đời đã là ngư trường truyền thống của ngư dân dọc miền Trung. Trong suốt thời gian 1 tháng vừa qua trước sự dồn ép vô nhân đạo của phía Trung Quốc nguy cơ đánh mất ngư trường truyền thống là khó tránh khỏi.

Trước tình hình này, Thủ tướng đã quyết định chủ trương hoán đổi tàu cá vỏ sắt thay thế tàu vỏ gỗ cho 3.000 tàu cá đầu tiên trong tổng số hơn 130.000 tàu cá của cả nước. Tổng số vốn đầu tư cho đóng 3.000 tàu cá vỏ sắt đầu tiên là 10.000 tỷ đồng.

Liên quan tới các dự án đóng tàu cá vỏ sắt, PGS.TS, Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm, Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật Biển TPP.HCM cho biết, vào ngày 7/6 tới, tại TP.HCM, Hội Khoa học kỹ thuật Biển TP.HCM sẽ tổ chức cuộc tọa đàm khoa học “Đóng tàu đánh cá vỏ thép” để trao đổi về ba phương án tàu mẫu dùng lưới rê, lưới vây và lưới kéo của Tổng công ty Công nghiệp Đóng tàu Việt Nam.

 Quỳnh Hoa

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news