Tin mới

Hoa hướng dương và bài thuốc chữa bệnh hiệu quả

Thứ tư, 07/10/2015, 14:42 (GMT+7)

Hoa hướng dương là một trong những loài hoa quen thuôc với nhiều người. Trong đông y, hoa hướng dương có vị ngọt, tính ấm và không có độc, có tác dụng phòng trừ phong, làm sáng mắt, chống hoa mắt chóng mặt... Một vài bài thuốc dưới đây từ lương y Hoàng Duy Tân (Báo SK&ĐS) sẽ giúp trị bệnh hiệu quả.

Hoa hướng dương là một trong những loài hoa quen thuôc với nhiều người. Trong đông y, hoa hướng dương có vị ngọt, tính ấm và không có độc, có tác dụng phòng trừ phong, làm sáng mắt, chống hoa mắt chóng mặt... Một vài bài thuốc dưới đây từ lương y Hoàng Duy Tân (Báo SK&ĐS) sẽ giúp trị bệnh hiệu quả.

Chữa tăng huyết áp

Thông tin từ báo Tiền Phong cho biết, hoa hướng dương có thể được dùng để chữa tăng huyết áp, trong đó dùng khoảng 60g hướng dương, 30g râu ngô, dùng hỗn hợp trên sắc với 400ml nước, sau đó thêm đường và uống làm 2 lần trong ngày. 

Chữa hoa mắt, chóng mặt

Hoa hướng dương có thể dùng để chữa bệnh đau mắt, chóng mắt. Ảnh nguồn: Internet

Báo Sức khỏe và Đời sống dẫn lại bài thuốc từ lương y Hoàng Duy Tân cho biết khi bị hoa mắt chóng mắt nên dùng từ 30 đến 60g đài hoa hướng dương, sau đó sắc uống hoặc lấy dịch chiết để luộc với 2 quả trứng gà và dùng để ăn.

Chữa hen suyễn

Để chữa hen suyễn nên dùng cánh hoa hướng dương phơi khô trong bóng râm, sau đó thái nhỏ thành sợ và quần thành điếu, dùng để hút như thuốc lá. 

Chữa bỏng

Dùng hoa và lá hướng dương chữa bỏng hiệu quả. Ảnh nguồn: Internet

Khi bị bỏng dùng hoa và lá hương dương sấy khô, sau đó tán bột mịn rồi trộn với dầu thực vật bôi lên vùng da bị bỏng lửa rất tốt. 

Chữa đau bụng do hành kinh 

Dùng khoảng 20 đến 30g hạt hướng dương, 30g sơn tra sau đó đem sao ra và tán nhuyễn rồi hãm với nước sôi, sau đó cho thêm ít đường để dùng trong ngày. Nên dùng trước chi kì kinh từ 2 đến 3 ngày và dùng liên tiếp từ 3 đến 4 chu kì để cho kết quả tốt. 

Chữa viêm loét dạ dày

Hoa hướng dương có thể dùng để chữa bệnh viêm loét dạ dày. Ảnh nguồn: Internet

Báo Sức khỏe và Đời sống cho biết để chữa viêm loét dạ dày dùng khoảng 60g hướng dương và sắc để uống hoặc hầm với dạ dày heo để làm canh ăn. 

Chữa sốt rét

Dùng hoa hướng dương chữa bệnh sốt rét rất hiệu quả. Ảnh nguồn: Internet

Khi bị sốt rét, dùng khoảng 20 đến 40g lá sắc lấy nước uống. Hạt hướng dương có thể giúp giảm mệt mỏi, chữa chứng chán ăn, sởi phát ban , dùng 20 đến 30g rang chín rồi ăn nhân hạt. 

Chữa chứng ù tai

Dùng 15g đài hoa hướng dương, 6g hà thủ ô, 9g thục địa và sắc hỗn hợp trên lấy nước để uống. 

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news