Tin mới

Hồi sức lưu động cứu sống thành công bé gái bị sốc thuốc

Thứ ba, 20/10/2015, 09:01 (GMT+7)

Một bé gái 3 tháng tuổi tại Ninh Bình trong tình trạng tím tái, trụy mạch vì sốc thuốc đã được cấp cứu thành công. BV Nhi TƯ đã tiến hành hội chuẩn trực tiếp trên điện thoại và cử kíp bác sĩ về Ninh Bình hỗ trợ cấp cứu bệnh nhi thoát khỏi nguy hiểm. 

Một bé gái 3 tháng tuổi tại Ninh Bình trong tình trạng tím tái, trụy mạch vì sốc thuốc đã được cấp cứu thành công. BV Nhi TƯ đã tiến hành hội chuẩn trực tiếp trên điện thoại và cử kíp bác sĩ về Ninh Bình hỗ trợ cấp cứu bệnh nhi thoát khỏi nguy hiểm.

Báo Dân Trí đưa tin cho biết bé N.T.L (3 tháng tuổi, Ninh bình) được người nhà đưa đến bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình điều trị viêm phổi.

Trong quá trình điều trị, đến ngày 9/10, bệnh nhi L có biểu hiện sốc phản vệ dẫn đến tím tái, trụy tim mạch. Khi phát hiện bệnh nhi có dấu hiệu sốc, các bác sĩ tại BV đã tiến hành cấp cứu cho bé bằng phác đồ điều trị sốc phản vệ , hõ trợ thở máy.

Bác sĩ Nguyễn Trọng Dũng đang tiến hành lọc máu, cấp cứu bệnh nhi. Ảnh nguồn: Vnexpress

Tuy nhiên trong quá trình điều trị, tình trạng bệnh nhân không có tiến triển, huyết áp vẫn tụt, đe dọa tính mạng.

Ngay lập tức BV Sản nhi Ninh Bình đã nhờ đến sự hỗ trợ của Bệnh viện Nhi Trung ương. BV Nhi Trung ương đã tiến hành hội chuẩn trực tiếp qua điện thoại đồng thời cử một kíp cấp cứu về Ninh Bình. 

Sau 1 tiếng di chuyển, các bác sĩ tiếp nhận bệnh nhi trong tình trạng mạch đập nhanh và không đo đươc huyết áp, da tái, tay chân lạnh, tiểu tiện ít. Trên báo Vnexpress cho biết, hệ thống máy lọc máu và trang thiết bị đã được đưa về Ninh Bình.

Sau hơn 6 tiếng cấp cứu, các chỉ số về chức năng sống trẻ để cải thiện đáng kể. Hiện bệnh nhi đã tỉnh táo và tự thở, ăn tốt, không sốt và tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện sản nhi Ninh Bình. 

Chia sẻ trên Vnexpress, Phó giáo sư Trần Minh Điển cho biết những cuộc hội chuẩn khẩn cấp qua điện thoại cùng với việc cử đội ngũ y bác sĩ xuống tuyến dưới trực tiếp điều trị cho bệnh nhân nguy kịch đã giúp cứu sống nhiều bệnh nhân rơi vào tình huống nguy cấp.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news