Tin mới

Hội thảo “Công nhận quyền im lặng & việc ghi âm, ghi hình trong hỏi cung – Tác động đa chiều”

Thứ tư, 09/09/2015, 14:36 (GMT+7)

Trong các phiên họp Quốc Hội vừa qua, những phát biểu, trao đổi liên quan đến “quyền im lặng” – một quyền hợp pháp đã được công nhận trong nhiều hệ thống pháp luật trên thế giới – đã tạo ra một làn sóng trong dư luận với nhiều ý kiến tranh cãi trái chiều. Bên cạnh đó, vấn đề có nên công nhận việc ghi âm, ghi hình quá trình hỏi cung cũng được dư luận hết sức quan tâm.

Trong các phiên họp Quốc Hội vừa qua, những phát biểu, trao đổi liên quan đến “quyền im lặng” – một quyền hợp pháp đã được công nhận trong nhiều hệ thống pháp luật trên thế giới – đã tạo ra một làn sóng trong dư luận với nhiều ý kiến tranh cãi trái chiều. Bên cạnh đó, vấn đề có nên công nhận việc ghi âm, ghi hình quá trình hỏi cung cũng được dư luận hết sức quan tâm.

Đơn vị tổ chức và nhà tại trợ

Nhằm góp phần xây dựng Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) đáp ứng những quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, Hội thảo “Công nhận quyền im lặng & việc ghi âm, ghi hình trong hỏi cung – Tác động đa chiều” nằm trong chuỗi hội thảo khoa học thuộc Chuyên mục “Luật sư & Sự kiện” của Báo Đời sống & Pháp luật sẽ giúp công chúng có cái nhìn đa chiều hơn về những vấn đề trên.

Hội thảo do GS. TS. Lê Minh Tâm – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam, GS. TS. Lê Hồng Hạnh – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Pháp luật và Kinh tế ASEAN chủ trì, với sự tham gia của các đại biểu:

GS. TS. Đào Trí Úc - Nguyên Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Nhà nước và Pháp luật

PGS. TS. Trần Văn Độ - Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương, Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội

Ông Ngô Đức Thắng – Cục pháp chế và cải cách thủ tục hành chính tư pháp, Bộ Công an

Luật sư Nguyễn Văn Chiến – Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội

cùng hơn 40 chuyên gia, nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực điều tra, truy tố, xét xử tội phạm và bào chữa hiện đang công tác tại các cơ quan, tổ chức khác.

Hội thảo sẽ được tổ chức vào 08h00 sáng ngày 15/09/2015 tại Hội trường Hội Luật gia Việt Nam – Tầng 3, Tòa nhà Star Tower, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội./

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news