Tin mới

Hôm nay 05/12, giá xăng có khả năng tăng mạnh ?

Thứ hai, 05/12/2016, 08:26 (GMT+7)

Nhiều doanh nghiệp dự đoán, tại kỳ điều chỉnh hôm nay (5/12) giá bán lẻ xăng trong nước có thể tăng mạnh vì mức giá hiện tại đang thấp hơn giá cơ sở từ 500-600 đồng/lít.

Nhiều doanh nghiệp dự đoán, tại kỳ điều chỉnh hôm nay (5/12) giá bán lẻ xăng trong nước có thể tăng mạnh vì mức giá hiện tại đang thấp hơn giá cơ sở từ 500-600 đồng/lít.

Theo thông tin mới nhất trên Thanh niên, VnExpress và Vietnamnet, hôm qua 04/12 là ngày điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ bình quân 15 ngày, tuy nhiên do trùng vào ngày nghỉ nên kỳ điều hành được chuyển sang ngày hôm nay 05/12.

 

Dẫn số liệu Bộ Công thương công bố giá xăng thành phẩm tại thị trường Singapore cho thấy, giá xăng dầu nhập khẩu từ thị trường Singapore tăng mạnh ngay sau quyết định của OPEC. Theo đó, giá xăng RON 92 tăng xấp xỉ 60 USD/thùng, tăng hơn 5% so với mức trung bình 55,05 USD/thùng.

Giá xăng A92 tăng từ 56,4 USD/thùng lên 59,99 USD/thùng. Giá dầu hỏa cũng tăng từ 56,91 USD/thùng lên 60,06 USD/thùng, Giá dầu diesel tăng từ 56,47 USD/thùng lên 58,54 USD/thùng.

Hiện tại, giá bán lẻ xăng dầu trong nước đang thấp hơn giá cơ sở từ 500-600 đồng/lít. Như vậy nếu liên bộ Tài chính – Công thương không tăng chi quỹ bình ổn thì giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu sẽ đứng trước nguy cơ tăng giá mạnh.

Đồng quan điểm, một số doanh nghiệp đầu mối cũng nghiêng về khả năng xăng tăng giá mạnh vào kỳ điều hành ngày hôm nay.

Trước đó, tại kỳ điều chỉnh cách đây nửa tháng, giá xăng RON 92 đã giảm 521 đồng xuống 16.370 đồng/lít, giá xăng E5 cũng giảm 355 đồng xuống mức tối đa là 16.221 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 514 đồng, cùng lúc đó giá dầu hỏa và dầu  mazut cũng lần lượt giảm 578 và 373 đồng/lít, kg.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 21 lần điều chỉnh, trong đó có 11 lần tăng và 10 lần giảm giá.

Hoài An (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news