Tin mới

Hơn tấn xoài đổ ra đường, không có cảnh hôi của

Chủ nhật, 02/03/2014, 14:56 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Khoảng 7h ngày 2/3, trên quốc lộ 1A đoạn qua thôn Lý Trà, xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành, Quảng Nam xe tải chở hơn 10 tấn xoài đã bị lật đổ tràn ra đường, thấy vậy người dân đã xúm lại bảo vệ hiện trường và thu gom hàng lại giúp tài xế.>>Xe chở khoai tây nổ lốp lao xuống ruộng, không ai "hôi của"

(Tinmoi.vn) Khoảng 7h ngày 2/3, trên quốc lộ 1A đoạn qua thôn Lý Trà, xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành, Quảng Nam xe tải chở hơn 10 tấn xoài đã bị lật đổ tràn ra đường, thấy vậy người dân đã xúm lại bảo vệ hiện trường và thu gom hàng lại giúp tài xế.

Hơn tấn xoài đổ ra đường, không có cảnh hôi của

Hiện trường vụ tai nạn, người dân không hôi của mà giúp tài xế thu gom hàng (Nguồn Zing)

Theo tin tức, vào thời điểm trên xe tải mang BKS: 89C-02.555 do tài xế Lương Ngọc Khánh (SN1979, trú tỉnh Hưng Yên) điều khiển chở hàng chục tấn xoài lưu thông trên quốc lộ 1A, hướng Nam- Bắc.

Khi đến địa phận thông Lý Trà, xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành, Quảng Nam do tránh một phụ nữ đi đường (bà Trần Thị Cứ, ngụ Quảng Nam), tài xế Khánh đã đánh lái sang bên trái. Cùng lúc này, bên trái đường có xe máy BKS 92N do ông Nguyễn Huy Tú (SN 1942, trú phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam), lưu thông hướng Tam Kỳ - Núi Thành, nên tài xế Khánh hoảng hốt bẻ ngược tay lái lại khiến xe tải lật nhào bên đường, hàng tấn xoài đổ ra ngoài.

Vụ tai nạn đã làm người phụ nữ tên Trần Thị Cứ (SN 1939, trú Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành, Quảng Nam) và ông Nguyễn Huy Tú bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Sau khi tai nạn xảy ra, người dân xung quanh phụ giúp tài xế Khánh thu gom toàn bộ trái cây. Ngay sau đó, lực lượng chức năng huyện Núi Thành đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, cứu hộ xe tải bị nạn và điều tra làm rõ vụ tai nạn. 

P.V

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: hôi của