Tin mới

Hy hữu bé gái có 2 tử cung, 2 âm đạo, 1 quả thận

Thứ hai, 11/04/2016, 14:35 (GMT+7)

Một bé gái 15 tuổi tại Đà Nẵng liên tục nhập viện trong tình trạng đau bụng liên tục, tiểu khó, táo bón. Sau khi tiến hành siêu âm, các bác sĩ phát hiện bé gái bị dị dạng sinh dục hiếm gặp khi có đến 2 tử cung, 2 âm đạo, 1 quả thận. 

Một bé gái 15 tuổi tại Đà Nẵng liên tục nhập viện trong tình trạng đau bụng liên tục, tiểu khó, táo bón. Sau khi tiến hành siêu âm, các bác sĩ phát hiện bé gái bị dị dạng sinh dục hiếm gặp khi có đến 2 tử cung, 2 âm đạo, 1 quả thận. 

Vnexpress thông tin cho biết mới đây, Trung tâm Phụ sản Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Đà Nẵng mới tiếp nhận cấp cứu một thiếu nữ 15 tuổi bị bí tiểu cấp kèm theo đau bụng dưới. 

Kết quả siêu âm cho thấy bé gái có hai âm đạo, hai tử cung. Ảnh: Vnexpress

Bệnh nhân mới hành kinh lần thứ ba và mỗi lần đến chu kỳ, lượng máu kinh không nhiều nhưng kéo dài 1 tuần kèm theo đau tức bụng dưới, tiểu khó và táo bón trong vòng 2 tuần.  

Qua kết quả khám sơ bộ, các bác sĩ nhận thấy màng trinh của bệnh nhân bị căng và giãn rộng, âm đạo phía trên có một khối căng tím. 

Ngoài ra còn có một khối căng to đè vào trực tràng, khối này tụ máu lớn lan từ tử cung đến âm đạo. Các bác sĩ chuẩn đoán bệnh nhân bị dị dạng sinh dục và vách ngăn âm đạo bị biến chứng ứ máu kinh.  

Ngoài ra, qua khảo sát tử cung và buồng trứng, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân chỉ có một quả thận bên phải.

Chia sẻ với Vnexpress, BS Sản khoa Nguyễn Thị Lệ cho biết dị dạng sinh dục nữ hiếm gặp, tỉ lệ chỉ khoảng 3%.

Đây là một trong những tình trạng bất thường về cấu trúc của cơ quan sinh dục do sự rối loạn về quá trình biệt hóa các bộ phận sinh dục trong thời kỳ bào thai, kèm theo dị dạng thận và đường tiết niệu.  

Báo Phụ nữ Việt Nam cũng dẫn lại thông tin của Bác sĩ Nguyễn Thị Lệ, khoa Sản, BV Đa khoa Tâm Trí Đà Nẵng cho biết bất kỳ một dị dạng nào đều có thể ảnh hưởng đến hoạt động tình dục cũng như chức năng sinh sản của người phụ nữ.

Do đó, để được thăm khám, chuẩn đoán và tư vấn, chị em cũng như các bậc phụ huynh khi có dấu hiệu nào bất thường về kinh nguyệt, đau vùng bụng dưới nên đi khám phụ khoa để được phát hiện và điều trị kịp thời.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news