Tin mới

Hy hữu bệnh nhi sốc sốt xuất huyết được cứu sống thành công

Thứ ba, 22/12/2015, 08:58 (GMT+7)

Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM đã tiến hành lọc máu liên tục và cứu sống thành công bệnh nhi bị sốc sốt xuất huyết. Đây được coi là trường hợp sống sót hy hữu dù bệnh nhi đã rơi vào tình trạng suy hô hấp, xuất huyết tiêu hóa. 

Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM đã tiến hành lọc máu liên tục và cứu sống thành công bệnh nhi bị sốc sốt xuất huyết. Đây được coi là trường hợp sống sót hy hữu dù bệnh nhi đã rơi vào tình trạng suy hô hấp, xuất huyết tiêu hóa. 

Báo Dân Trí thông tin cho biết, bé Đ.V.L (4 tuổi, Cà Mau) nhập viện trong tình trạng nguy kịch do sốt xuất huyết tổn thương lục phủ ngũ tạng và đối mặt với nguy cơ tử vong nghiêm trọng.

Phương pháp lọc máu đã cứu sống nhiều bệnh nhi mắc sốt xuất huyết nặng. Ảnh: Dân Trí

Với phương pháp lọc máu liên tục để loại bỏ chất độc, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM đã cứu sống được bé trai thành công.  

Qua quá trình thăm khám lâm sàng và tiến hành kiểm tra, các bác sĩ đã xác định bệnh nhi bị suy hô hấp, gan tổn thương, rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa. Các bác sĩ đã tiến hành điều trị tích cực chống sốc, đặt nội khí quản hỗ trợ hô hấp.

Tuy nhiên, bệnh mỗi ngày một trở nặng với nhiều biểu hiện phức tạp khiến bệnh nhi rơi vào hôn mê. 

Báo Tiền Phong cũng đưa tin cho biết, các bác sĩ phải sử dụng nhiều biện pháp điều trị tích cực nhất, chống sốc với sự hỗ trợ của các máy đo huyeesp áp động mạch xâm lấn, đo áp lực tĩnh mạch trung ương. 

Do tình trạng xuất huyết tiêu hóa quá nặng, bé L đã được truyền huyết tương tươi và tiểu cầu đậm đặc.

Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của bệnh nhi ngày càng nguy cấp. Cuối cùng các bác sĩ đã tiến hành lọc máu liên tục để thải chất độc và hóa chất ra khỏi máu của bệnh nhi. 

Sau hơn 1 tháng điều trị, hiện sức khỏe của bệnh nhi đã được cải thiện và phục hồi nhanh chóng.  

Chia sẻ trên Dân Trí, BS Nguyễn Minh Tiến cho biết, đây là một trong những trường hợp rất nặng bị sốc sốt xuất huyết nhưng may mắn được cứu sống nhờ phương pháp lọc máu liên tục.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news