Tin mới

Khởi tố, bắt tạm giam mẹ nữ sinh đi giao gà tại Điện Biên

Thứ bảy, 25/05/2019, 14:35 (GMT+7)

Bà Trần Thị Hiền - mẹ nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên là một mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy ở Điện Biên.

Theo tin tức từ báo Bảo vệ Pháp luật, Pháp luật TP.Hồ Chí Minh, bà Trần Thị Hiền - mẹ nữ sinh đi giao gà Cao Thị Mỹ Duyên bị khởi tố bắt tạm giam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Bà Hiền là một mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy ở Điện Biên.

Ban giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra, làm rõ đường dây ma túy này.

Trên Zing/Tri thức trực tuyến, lãnh đạo xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên (nơi bà Hiền sinh sống) cho biết Cơ quan điều tra Công an tỉnh Điện Biên thi hành các quyết định tố tụng lúc 10h hôm nay.

Bà Trần Thị Hiền khóc nức nở khi biết tin con gái bị sát hại. Ảnh: Trí thức trẻ

Liên quan đến vụ nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên bị sát hại, Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố tổng cộng 9 bị can.

Những bị can này gồm: Vì Văn Toán (38 tuổi), Bùi Văn Công (44 tuổi), Bùi Thị Kim Thu (44 tuổi, vợ Công), Phạm Văn Nhiệm (43 tuổi), Lường Văn Hùng (28 tuổi), Lường Văn Lả (26 tuổi), Phạm Văn Dũng (47 tuổi), Cầm Văn Chương (45 tuổi, cùng trú tại huyện Điện Biên) và Vương Văn Hùng (35 tuổi, trú tại huyện Tuần Giáo). Công an cũng đã bắt giam Vì Thị Thu (37 tuổi, vợ Toán) về tội mua bán trái phép ma túy. Các bị can trên bị khởi tố về các tội giết người, hiếp dâm, cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, tàng trữ trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm.

Khi các đối tượng trên lần lượt bị bắt giữ, bà Trần Thị Hiền vẫn tuyên bố hùng hồn, Bùi Văn Công không phải là kẻ chủ mưu, đối tượng cầm đầu vẫn chưa bị bắt...

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news