Tin mới

Khởi tố tú bà 17 tuổi cầm đầu đường dây bán dâm 25 triệu đồng/đêm

Thứ sáu, 08/05/2020, 08:09 (GMT+7)

Liên quan vụ phá đường dây bán dâm kết hợp chơi ma túy giá 25 triệu đồng/đêm, cơ quan công an đã khởi tố 'tú bà' 17 tuổi cùng đồng phạm về hành vi Môi giới mại dâm.

Ngày 7/5, lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố Võ Văn Tuấn (30 tuổi) và Bùi Thị Như Quỳnh (17 tuổi, cùng quê Thái Bình) về tội Môi giới mại dâm.

Cùng bị điều tra trong vụ án, Hoàng Quốc Long (32 tuổi, ở Hà Nội) bị khởi tố về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tú bà Bùi Thị Như Q. Ảnh: Facebook

Theo tài liệu điều tra, ngày 16/4, Long liên hệ với Tuấn nhờ môi giới gái mại dâm đồng ý sử dụng ma túy khi khách yêu cầu, mỗi lượt là 25 triệu đồng. Sau đó, Tuấn móc nối với Q. đặt hàng 2 gái mại dâm với giá 40 triệu đồng/2 người/ đêm

Vụ việc trót lọt, Tuấn "ăn" chênh lệch 10 triệu đồng. Còn "tú bà" chưa đủ 18 tuổi Q. sẽ hưởng 7 triệu đồng khi trả cho 2 cô gái bán dâm với giá tổng cộng là 33 triệu đồng.

Hoàng Quốc Long (đeo kính) và 2 bị can liên quan vụ án. Ảnh: N.L.

Tối cùng ngày, Tuấn điều 2 cô gái bán dâm đến phòng Long và được Long trả trước 10 triệu đồng. Tại đây, Long mua bán dâm và sử dụng ma túy cùng hai cô gái này. Sáng 17/4, khi Tuấn và Q. đến đòi nốt số tiền Long còn thiếu thì bị cơ quan công an bắt quả tang.

Nhìn nhận vụ việc dưới góc độ pháp lý, luật sư Phạm Thanh Hữu, Đoàn luật sư TP.HCM cho biết, Q. có bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không, hình phạt như thế nào (nếu có) phải đợi kết quả của cơ quan điều tra, quá trình tranh tụng tại Toà mà Toà án sẽ quyết định cụ thể.

Tuy nhiên, nếu những thông tin nêu trên hoàn toàn đúng sự thật thì Q. vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội môi giới mại dâm theo Điều 328 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Theo luật sư Hữu, nếu Q. chưa đủ 18 tuổi như báo đưa tin thì việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Q. chỉ thực hiện trong trường hợp cần thiết và phải căn cứ vào những đặc điểm về nhân thân của Q., tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội và yêu cầu của việc phòng ngừa tội phạm (căn cứ vào khoản 3 Điều 91 Bộ luật Hình sự).

Căn cứ vào các quy định hiện hành, trong trường hợp nặng nhất Q. bị phạt tù bằng mức 3/4 của 15 năm tù (tương đương với 11 năm 3 tháng tù) và không bị áp dụng hình phạt bổ sung.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news