Tin mới

Không có tiền trả massage, nam thanh niên sát hại chủ quán

Chủ nhật, 06/11/2016, 08:41 (GMT+7)

Sau khi được chủ quán cà phê massage với giá 150.000 đồng nhưng nam thanh niên không những không trả tiền mà còn dùng dao thủ sẵn đâm nhiều nhát vào chủ quán, dùng mềm trùm mặt nạn nhân hòng giết người, cướp tài sản.

Sau khi được chủ quán cà phê massage với giá 150.000 đồng nhưng nam thanh niên không những không trả tiền mà còn dùng dao thủ sẵn đâm nhiều nhát vào chủ quán, dùng mềm trùm mặt nạn nhân hòng giết người, cướp tài sản.

Theo tin ban đầu từ Thanh Niên, nạn nhân là chị Nguyễn Thị Cần (44 tuổi, ngụ Đồng Nai), chủ quán cà phê ven Tỉnh lộ 830 (thuộc địa phận ấp 2, xã Hựu Thạnh, H.Đức Hòa).

Quán cà phê nơi xảy ra sự việc. Ảnh Khôi Nguyên/ Thanh Niên

Vnexpress cũng đưa tin, vào sáng 5/11, Nguyễn Thanh Phong (24 tuổi, quê Kiên Giang) vào quán cà phê của chị Cần sau đó đề nghị bà chủ massage với giá 150.000 đồng.

Trong lúc đang được đấm bóp, Phong thấy chủ quán có bóp tiền nên vật ngã, rồi dùng dao giấu sẵn trong túi quần đâm nhiều nhát vào ngực, cổ và bụng nạn nhân.

Chị Cần vùng vẫy kêu cứu nhưng bất thành. Sau khi lấy được bóp của nạn nhân,  Phong lấy gối, mền trùm lên chị Cần hòng làm nạn nhân chết ngạt.

Lúc này, một người khách vào quán phát hiện liền tri hô vây bắt Phong và đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tại cơ quan công an, Phong khai làm công cho nhà máy nước đá tư nhân ở xã Đức Hòa Đông, H.Đức Hòa, nhưng do lười làm nên bị chủ đuổi. Trong túi không tiền, Phong lang thang ở khu vực thị trấn Đức Hòa vào quán uống nước để tìm cách cướp tài sản.

Xem thêm:Những màn dàn cảnh cướp điện thoại trên phố trong chớp mắt

[mecloud]WQFoBY9elj[/mecloud]

Dã Quỳ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: massage