Tin mới

"Kiều nữ Hải Dương" lại khiến tài xế taxi nhập viện?

Thứ hai, 09/06/2014, 08:41 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Khoảng 6 giờ ngày 8/6, Công an TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) nhận được tin báo về trường hợp một tài xế taxi ở Khánh Hòa nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng trong tình trạng hôn mê, sau khi ở cùng khách sạn với "Kiều nữ Hải Dương".

(Tinmoi.vn) Khoảng 6 giờ ngày 8/6, Công an TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) nhận được tin báo về trường hợp một tài xế taxi ở Khánh Hòa nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng trong tình trạng hôn mê, sau khi ở cùng khách sạn với "Kiều nữ Hải Dương".

Pháp Luật TP.Hồ Chí Minh cho hay, Công an TP.Đà Lạt  đang phối hợp cùng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lâm Đồng để làm rõ nghi vẫn "Kiều nữ Hải Dương" cho tài xế HVQ ở Khánh Hòa uống thuốc "lạ" dẫn đến hôn mê bất tỉnh.

Theo tin tức ban đầu,  sáng 8/6, ông HVQ ở Khánh Hòa nhập viện cấp cứu tại BV Đa khoa Lâm Đồng trong tình trạng hôn mê. Đến trưa cùng ngày, ông Q tỉnh lại và kể ngày 7/6, ông lái xe đưa bà PTTN - có hộ chiếu mang quốc tịch Mỹ - biệt danh “kiều nữ Hải Dương” lên Đà Lạt theo hợp đồng thuê xe.

Đến tối cùng ngày, bà N cùng ông HVQ thuê khách sạn ở Đà Lạt để nghỉ, tuy nhiên đến gần sáng bà N đưa cho ông HVQ bốn viên thuốc, sau khi uống xong thì ông bất tỉnh.

Trước đó, khoảng 3 giờ 20 phút sáng ngày 30/5, Khoa chống độc Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Đức T. (30 tuổi), là tài xế lái xe taxi cho hãng Thanh Nga, quê Giao Thủy, Nam Định, trong tình trạng hôn mê, trên người không mặc quần áo. Và người đưa tài xế taxi T đến bệnh viện được xác định là "Kiều nữ Hải Dương".

Theo bản tường trình của “kiều nữ” cùng lời kể của anh T., được biết, trước khi nhập viện, anh T. và bà Ngọc đã ở cùng nhau trong một khách sạn tại phố Hàng Hành (Hà Nội). Tuy nhiên đến nửa đêm thì anh T bất tỉnh, nên bà Ngọc đã đưa anh T nhập viện cấp cứu. Hiện nguyên nhân anh T nhập viện vẫn chưa được xác định, nhưng các bác sỹ cho hay trong người anh T có chứa chất kích dục.

P.V (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news