Tin mới

"Kinh hoàng" rác thải y tế tái chế thành...ống hút, hộp đựng sữa chua

Thứ năm, 18/06/2015, 09:18 (GMT+7)

Những bài phóng sự về rác thải y tế được tuồn ra ngoài và bán ra ngoài cho những cơ sở không đủ chức năng để xử lý của chương trình chuyển động 24h đang gây xôn xao dư luận những ngày gần đây.

Những bài phóng sự về rác thải y tế được tuồn ra ngoài và bán ra ngoài cho những cơ sở không đủ chức năng để xử lý của chương trình chuyển động 24h đang gây xôn xao dư luận những ngày gần đây. 

[mecloud]iKEmD0ce0j[/mecloud]Phóng sự mới nhất cho thấy, những chai chuyền còn nguyên dịch, ống tiêm, dây chuyền dịch đã được tái chế phục vụ cho ngành ăn uống. 

Tại làng Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội khi các xưởng thu mua tái chứa nhựa trong làng, rác thải y tế cũng thành nhựa phôi. Theo chính công nhân cho biết sẽ được dùng để sản xuất cốc nước uống một lần, ống hút, hộp đựng sữa chua.

Bất chấp mối nguy hiểm, mỗi ngày hàng ngàn kg rác thải y tế dù thuộc loại nguy hại cần tiêu hủy, thậm chí còn nguyên dịch máu vẫn được tái sinh, không loại bỏ nguy cơ quay vòng trở thành những loại đựng thực phẩm hàng ngày.

Dã Quỳ (Video VTV)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news