Tin mới

Lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc tự nguyện về nước được miễn xử phạt

Thứ năm, 12/05/2016, 08:03 (GMT+7)

Lao động Việt Nam cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc tự nguyện về nước sẽ được miễn xử phạt vi phạm hành chính từ ngày 1/5 - 30/9/2016. Đó là Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4-2016 vừa được Chính phủ ban hành.

Lao động Việt Nam cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc tự nguyện về nước sẽ được miễn xử phạt vi phạm hành chính từ ngày 1/5 - 30/9/2016. Đó là Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4-2016 vừa được Chính phủ ban hành.

Lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc tự nguyện về nước sẽ được miễn xử phạt. Ảnh: VOV

Theo đó, người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc có hành vi bỏ trốn khỏi nơi đang làm việc theo hợp đồng hoặc ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi hết hạn hợp đồng lao động mà tự nguyện về nước trong thời gian từ ngày 01/5/2016 đến hết ngày 30/9/2016 không bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 95/2013.

Trước đó năm 2015, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 62, trong đó nêu rõ người lao động Việt Nam ở Hàn Quốc có hành vi bỏ trốn khỏi nơi đang làm việc theo hợp đồng hoặc ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi hết hạn hợp đồng lao động mà tự nguyện về nước trong thời hạn từ ngày 1/9/2015 đến hết ngày 31-12-2015 thì không bị phạt tiền theo quy định tại Điều 35 của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP.

Đây là một trong các biện pháp của Việt Nam nhằm khuyến khích và tạo điều kiện cho lao động đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc tự nguyện về nước, góp phần giảm tỷ lệ lao động Việt Nam cư trú và làm việc bất hợp pháp tại thị trường này.

Trên VOV dẫn lời Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp cho biết: “Hàn Quốc mới đây đã ban hành Chính sách là từ ngày 1/4 đến tháng 10/2016 (tức là trong vòng 6 tháng), những lao động cơ trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc mà tự nguyện trở về nước họ sẽ được ân xá, theo nghĩa là họ vẫn có thể quay lại Hàn Quốc, không bị cấm thời hạn nhập cảnh trong vòng 5 năm.

Như vậy, những lao động nào mà đang ở lại bất hợp pháp tại Hàn Quốc hiện nay thì đây là cơ hội để các bạn quay trở về để có cơ hội quay trở lại Hàn Quốc làm việc”.

Trên báo PLO cũng dẫn thông tin từ Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH), Cục phó Tống Hải Nam cho biết: "Nếu năm 2012, khoảng 58% lao động Việt Nam cư trú bất hợp pháp ở Hàn Quốc. Tức là cứ một trăm người đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc thì chỉ có 42 người về nước, 58 người ở lại. Để hạn chế lao động bất hợp pháp Việt Nam đã triển khai những giải pháp quyết liệt, vì vậy năm 2015 có thời điểm giảm 31% nhưng hai bên vẫn mong muốn dưới 30%...” .

Cuối năm 2014, Việt Nam có 18.000 lao động bất hợp pháp thì đến cuối 2015 con số này đã giảm xuống 15.000. Ông Nam cho biết thêm

Tại Điều 35 của Nghị định 95/2013 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, người lao động nếu bị xử phạt có thể phải nộp tới 100 triệu đồng.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news