Tin mới

Lấy thành công kim băng trong thực quản bé trai 18 tháng tuổi

Thứ năm, 24/08/2017, 08:36 (GMT+7)

Khi đang ngồi chơi với người thân, cháu V. đã nuốt chiếc kim băng sau đó khóc lớn. Khi được đưa đến bệnh viện kiểm tra, các bác sĩ phát hiện chiếc kim băng đã ở thực quản của bệnh nhân với tư thế mở, đầu nhọn nằm phía trên.

Khi đang ngồi chơi với người thân, cháu V. đã nuốt chiếc kim băng sau đó khóc lớn. Khi được đưa đến bệnh viện kiểm tra, các bác sĩ phát hiện chiếc kim băng đã ở thực quản của bệnh nhân với tư thế mở, đầu nhọn nằm phía trên. 

VnexpressNgười đưa tin cho hay chiều ngày 23/8, bác sĩ Nguyễn Thành Phương - Trưởng khoa Tai mũi họng (BVĐK Vĩnh Đức, TX. Điện Bàn, Quảng Nam) cho hay vừa thực hiện nội soi và lấy thành công chiếc kim băng mắc ngang thực quản của một bé trai. 

Dị vật trong thực quản của bé trai 18 tháng tuổi. Ảnh: Người đưa tin

Theo đó, sáng cùng ngày, cháu Nguyễn Lê Hoàng V. (18 tháng tuổi) trú tại TX. Điện Bàn khi đang chơi cùng người thân thì bất ngờ khóc lớn. Lúc nay, những người thân đã phát hiện chiếc kim băng cháu cầm trên tay không còn và nghi ngờ V. đã nuốt vào bụng. 

Gia đình sau đó đã nhanh chóng đưa cháu V. vào cấp cứu tại BVĐK Vĩnh Đức. 

Qua tiến hành nội soi, các bác sĩ phát hiện V. đã nuốt kim băng và nó đang nằm ở thực quản với tư thế nhỏ, đầu nhọn ngược lên trên. 

Các bác sĩ đã thực hiện nội soi họng và gắp cây kim ra ngoài, đến chiều cùng ngày, sức khỏe của cháu bé đã ổn định. 

Ông Trần Công Ân - Giám đốc BVĐK Vĩnh Đức khuyến cáo, cha mẹ không nên để những vật nhỏ trong tầm tay của các cháu bé như hạt đậu, nút cườm, đồng xu, bông tai hoặc gài kim băng, vật nhọn vào áo của các cháu.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news