Tin mới

Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Thứ sáu, 03/05/2019, 07:47 (GMT+7)

Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh bắt đầu từ 7h sáng nay (3/5) tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng.

Theo tin tức trên báo Tuổi trẻ, Vnexpress, từ 7h sáng nay (3/5) bắt đầu diễn ra lễ viếng nguyên Chủ tịch nước - Đại tướng Lê Đức Anh, tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng.

Đúng 7h, Phó thủ tướng Trương Hoà Bình có bài phát biểu mở đầu tang lễ, nhấn mạnh đến những đóng góp của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh qua nhiều trọng trách khác nhau. Theo ông, để đảm bảo thời gian an táng tại TP HCM và nguyện vọng của gia đình, lễ truy điệu được tổ chức lúc 10h45 phút ngày 3/5 thay vì 11h như đã thông báo trước đây. Lễ an táng vào hồi 17h cùng ngày tại nghĩa trang TP HCM.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước chuẩn bị vào viếng. Ảnh: Giang Huy/Vnexpress

Linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh đặt ở trung tâm đại sảnh Nhà tang lễ. Trước linh cữu là bàn thờ và Quốc kỳ viền dải băng đen, tiếp đó là di ảnh của Đại tướng trong bộ quân phục.

Đoàn Chủ tịch nước do Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm trưởng đoàn vào viếng Đại tướng Lê Đức Anh. Ảnh Như Ý/Tiền Phong

Đoàn Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn vào viếng. Ảnh: Ngọc Thắng/Thanh niên

Tại Hà Nội, Ngay sau đoàn Quốc hội là đoàn Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu vào viếng Đại tướng.

Tiếp theo đoàn Chính phủ, Đoàn Chủ tịch nước do Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm trưởng đoàn vào viếng Đại tướng Lê Đức Anh.

Đoàn Ban chấp hành Trung ương Đảng do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng đoàn vào viếng Đại tướng Lê Đức Anh. Trong đoàn có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh; các vị nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Nguyễn Minh Triết, Trần Đức Lương; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An...

Sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thắp hương trước linh cữu, Đoàn dành một phút mặc niệm trong tiếng nhạc Hồn tử sĩ và bước chậm rãi vòng quanh linh cữu tiễn biệt Đai tướng Lê Đức Anh. Nhiều người tay chắp trước ngực, đầu cúi thấp khi bước đến bên linh cữu cố Chủ tịch nước. Bộ trưởng Công an Tô Lâm giơ tay chào nghiêm trang, hướng lên phía di ảnh.

Các lãnh đạo đến viếng Đại tướng tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM - Ảnh Tự Trung/Tuổi trẻ

Tại TP. HCM, tại Hội trường Thống Nhất TP.HCM, dòng người đến viếng tang lễ Đại tướng Lê Đức Anh từ rất sớm.

Tin tức trên Tuổi Trẻ và VnExpress cho hay, tối 22/4, Đại tướng Lê Đức Anh, sinh năm 1920, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sỹ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao sức yếu, đã từ trần vào hồi 20h10 ngày 22/4/2019 tại nhà Công vụ, số 5A, phố Hoàng Diệu, TP Hà Nội.

Ông Lê Đức Anh được thăng quân hàm Đại tướng năm 1984. Trong cuộc đời binh nghiệp vẻ vang của mình, Đại tướng Lê Đức Anh đã chiến đấu hơn 30 năm trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, và 10 năm trên chiến trường nước bạn Campuchia giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng Khmer Đỏ.

Nguyên Chủ tịch nước - Đại tướng Lê Đức Anh. Ảnh TNO

Đại tướng Lê Đức Anh giữ chức vụ bộ trưởng Bộ Quốc phòng từ năm 1987 đến năm 1991, sau đó là chức vụ Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam cho đến tháng 9-1997, có vai trò quan trọng trong việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với Trung Quốc và Hoa Kỳ.

Theo báo Pháp luật Việt Nam cho hay, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong nhữn ngày Quốc tang Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên ủy viên Bộ chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Theo đó, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan, công sở trên địa bàn thành phố Hà Nội treo cờ rủ trong 2 ngày Lễ tang (ngày 3/5 đến hết ngày 4/5). Đồng thời chủ tịch TP cũng yêu cầu các tổ chức, cá nhân, các cơ sở vui chơi, giải trí dừng, hoãn tổ chức các chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và hoạt động vui chơi, giải trí trên địa bàn trong 02 ngày Lễ tang.

UBND TP HCM cũng ra thông báo về Quốc tang Đại tướng Lê Đức Anh. Theo thông báo này, Lễ viếng Đại tướng Lê Đức Anh sẽ bắt đầu từ 7 giờ đến 11 giờ ngày 3/5. Lễ truy điệu từ 11 giờ cùng ngày. Địa điểm là Hội trường Thống Nhất (135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1). Lễ an táng diễn ra lúc 17 giờ ngày 3/5 tại Nghĩa trang TP HCM (quận Thủ Đức), thông tin từ báo Thanh Niên.

Linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh được quàn tại Nhà Tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ đến 11 giờ, ngày 3-5, tại Nhà Tang lễ Quốc gia. Lễ truy điệu Đại tướng Lê Đức Anh từ 11 giờ cùng ngày 3-5, tại Nhà Tang lễ Quốc gia. Lễ an táng từ 17 giờ cùng ngày 3-5 tại Nghĩa trang TP HCM. Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng Đại tướng Lê Đức Anh tại Hà Nội, TP HCM. Trong 2 ngày Quốc tang (ngày 3-5 và ngày 4-5-2019), các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí. Các đoàn viếng chỉ mang băng tang, không mang vòng hoa đến viếng.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news