Tin mới

Lời khai của tài xế lái Camry tông 3 học sinh tử vong

Thứ ba, 16/05/2017, 08:29 (GMT+7)

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến 3 học sinh tử vong tại xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, bước đầu tài xế khai do hoảng loạn đạp nhầm chân ga tạo nên vụ tai nạn kinh hoàng.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến 3 học sinh tử vong tại xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, bước đầu tài xế khai do hoảng loạn đạp nhầm chân ga tạo nên vụ tai nạn kinh hoàng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: FB

Trên Báo Giao thông, Người đưa tin dẫn nguồn tin từ Công an huyện Quế Võ, cho biết CQĐT đã tạm giữ hình sự tài xế Phạm Đình Thành (SN 1986, trú tại thôn Liễu Thượng, xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra làm rõ.

Ông Vũ Đình Kỳ - Trưởng Công an huyện Quế Võ cho biết, tài xế gây tai nạn trong vụ việc trên là cán bộ hành chính của bệnh viện Đa khoa huyện Quế Võ.

Được biết, Thành đã có 1 vợ và 2 con, thời điểm gây tai nạn, Thành không sử dụng rượu bia. Riêng 2 người bị thương nhẹ vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện. 

Tại cơ quan điều tra, Thành khai do không chú ý quan sát đường nên xe ô tô do mình điều khiển đã va vào xe đạp điện lưu thông cùng chiều. Sau đó, Thành hoảng loạn đạp nhầm chân ga làm xe ô tô tiếp tục lao vào xe đạp điện thứ 2 và đâm vào xe mô tô gây nên vụ Tai nạn giao thông liên hoàn khiến 7 người thương vong nói trên.

Công an huyện Quế Võ cũng cho biết, sau khi tai nạn xảy ra, đến 4h36 rạng sáng 15/5, Thành đã đến trụ sở Công an huyện Quế Võ đầu thú về hành vi gây tai nạn của mình.

Tại thời điểm đầu thú, qua thử nồng độ cồn bằng máy, kết quả không phát hiện Phạm Văn Thành sử dụng rượu, bia. Thành cũng không phải là đối tượng nghiện, nghi nghiện.

Bước đầu danh tính các học sinh tử vong được xác định gồm: Nguyễn Văn Đông (SN 2002), Nguyễn Văn Hải (SN 2001), Nguyễn Văn Hoà (SN 1999, cùng trú tại thôn Việt Vân, xã Việt Thống, huyện Quế Võ), cả 3 đều mới thi hết học kì lớp 9 và đang ôn thi vào lớp 10.

Các em bị thương là Nguyễn Văn Chiến (SN 2001), Nguyễn Văn Trầm (SN 2001), Nguyễn Văn Hoà, Nguyễn Văn Minh (SN 1998, trú tại xã Nhân Hoà, huyện Quế Võ).

Theo báo cáo mới nhất từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, căn cứ vào dữ liệu kiểm định, chiếc xe con hiệu Toyota Camry BKS 99A-148.77, sản xuất năm 2006, tại Việt Nam. 

Chủ phương tiện đăng ký là Phạm Văn Cường (trú tại Liễu Thường, xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh).

Chiếc xe gây tai nạn này được kiểm định lần cuối vào ngày 22/10/2016 và có hạn kiểm định đến hết ngày 21/4/2019 do Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 9901S-Bắc Ninh thực hiện.

Đức Hòa (tổng hợp)

 
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news