Tin mới

Miền Bắc đón không khí lạnh, mưa nhỏ

Thứ năm, 29/01/2015, 10:17 (GMT+7)

Dự báo, ngày mai (30/1), một đợt không khí lạnh sẽ tràn về miền Bắc khiến các địa phương giảm nhiệt, trời chuyển rét đậm.

Dự báo, ngày mai (30/1), một đợt Không khí lạnh sẽ tràn về miền Bắc khiến các địa phương giảm nhiệt, trời chuyển rét đậm.

 

Theo tin tức từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, khoảng ngày mai (30/1), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ chiều mai, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác. Khu vực vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 4 – 5. Vùng biển phía Bắc của Bắc biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Dưới đây là Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 29/1:

Phía Tây Bắc bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 - 17, có nơi dưới 13 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28, có nơi 29 – 31 độ C.

Phía Đông Bắc bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : : 23 – 26oC.

Miền Bắc đón không khí lạnh, mưa nhỏ

Thanh Hóa đến TT-Huế: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 – 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 25 – 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 – 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 27 – 30 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 – 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 31 độ C.

Nam bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 – 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 24 – 26 độ C.

H.Nguyên

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news