Tin mới

Mua nhà giá "bèo", được kho xe cổ hàng chục tỷ đồng

Thứ bảy, 31/10/2015, 11:27 (GMT+7)

Bỏ ra một số tiền nhỏ để mua lại trang trại bỏ hoang, cặp vợ chồng người Bồ Đào Nha đã may mắn tìm được một kho xe hơi cổ có giá trị cao ngất ngưởng.

Bỏ ra một số tiền nhỏ để mua lại trang trại bỏ hoang, cặp vợ chồng người Bồ Đào Nha đã may mắn tìm được một kho xe hơi cổ có giá trị cao ngất ngưởng.

Bộ sưu tập xe cổ bị bỏ quên trong nhà kho cũ. Ảnh: Internet

Mới đây giới báo chí Bồ Đào Nha đã đồng loạt đưa tin về một sự việc hy hữu xảy ra tại một trang trại cũ. Cặp vợ chồng giấu tên ở Bồ Đào Nha đã bỏ ra một số tiền không lớn để mua lại một trang trại bỏ hoang. Trước đó, trang trại này không được sử dụng nhiều, nó bị bỏ hoang một thời gian khá lâu. Hiện tại trên mảnh đất của trang trại chỉ có duy nhất căn nhà kho cũ kỹ, khóa trái cửa.

Một góc những chiếc xe cổ trong bộ sưu tập. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, thật bất ngờ khi đôi vợ chồng phá bỏ khóa căn nhà kho. Trong đó là một bộ sưu tập hàng trăm chiếc xe hơi cổ, có đầy đủ các thương hiệu như Mercedes-Benz, Lotus, Aston Martin,…. Ngạc nhiên hơn khi những người bán trang trại cũng không hề biết đến số tài sản lớn này.

Vậy là chỉ trong nháy mắt hai vợ chồng người Bồ Đào Nha đã trở thành triệu phú nhờ bộ sưu tập siêu xe mà giới chơi siêu xe ai cũng phải mơ ước. Theo các chuyên gia, bộ sưu tập này được định giá lên đến hàng triệu bảng Anh, tương đương hàng chục tỷ đồng.

Xe Abarth 1300 Scorpione đời 1971đạt vận tốc 175,6km/h. Ảnh: Internet

Cùng điểm qua một số xe hơi nổi tiếng góp mặt trong bộ sưu tập bất ngờ này. Đầu tiên là chiếc Abarth 1300 Scorpione đời 1971. Nó có công suất 75 mã lực, được trang bị khối động cơ 1,2 lít. Vào năm 1970, trong một lần thử xe Abarth đã đạt vận tốc 175,6 km/h. Đối với những thiết kế ô tô vào thời kỳ thập niên 70 thì đây là một con số cực kỳ ấn tượng.

Bộ đôi Alfa Romeo Giulietta Sprint Speciable màu đỏ đời 1957 và chiếc tương tự màu trắng đời 1959. Ảnh: Internet

Nổi bật không kém là bộ đôi Alfa Romeo Giulietta Sprint Speciable màu đỏ đời 1957 và chiếc tương tự màu trắng đời 1959. Dòng xe này được Ý sản suất vào những năm 1954 đến 1965, với chỉ 132.000 chiếc. Dòng Giulietta sở hữu khối động cơ 1,3 lít, công suất 100 mã lực. Nó có thể đạt tốc độ tối đa 190 km/h.

Chiếc Mercedes-Benz 300D đời 1958 đã khá cũ. Ảnh: Internet

Bộ sưu tập còn có mẫu xe thành công nhất của Mercedes-Benz vào những năm 1950. Đó là chiếc Mercedes-Benz 300D đời 1958, nó có lưới tản nhiệt lớn phía trước khá nổi bật.  Chiếc xe sở hữu sức mạnh 180 mã lực tại 5.500 vòng/phút, cùng với đó là một hộp số tự động.

3 mẫu xe Lotus, ngày nay một chiếc Lotus được định giá 20.000 bảng Anh. Ảnh: Internet

Trong góc nhà kho còn có sự xuất hiện của 3 mẫu xe Lotus, bao gồm Elan S3 FHC 1967 màu đỏ, Super Seven IV 1970 màu vàng và Elan S4 SE DHC. Hiện tại giá bán một chiếc Lotus vào khoảng 20.000 bảng Anh. 

Hoài An (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news