Tin mới

Mỹ treo thưởng 18 triệu USD để bắt giữ 4 phiến quân châu Phi

Thứ bảy, 14/06/2014, 13:25 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 13/6 treo thưởng 18 triệu USD cho người cung cấp thông tin giúp bắt giữ 4 thủ lĩnh các nhóm khủng bố tại châu Phi.

(Tinmoi.vn) Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 13/6 treo thưởng 18 triệu USD cho người cung cấp thông tin giúp bắt giữ 4 thủ lĩnh các nhóm khủng bố tại châu Phi.

Theo tin tức AFP, Bộ ngoại giao Mỹ cho biết, mỗi phần thưởng trị giá khoảng 5 triệu USD sẽ dành cho việc bắt giữ một cựu thành viên tổ chức Hồi giáo Boko Haram của Nigeria và hai thủ lĩnh sáng lập Phong trào Đoàn kết và Thánh chiến ở Tây Phi (MUJAO) có trụ sở ở khu vực Maghreb. 

Trong khi đó, phần thưởng thứ tư, trị giá 3 triệu USD, sẽ dành cho người bắt giữ được một phần tử cực đoan Ai Cập, người âm mưu tấn công nước Mỹ.

Được biết, nhóm khủng bố này từng tiến hành vị bắt cóc một kỹ sư người Pháp hồi năm 2012 và một giai đình người Pháp tại khu vực biên giới giữa Cameroon và Nigeria hồi năm ngoái. Nhóm này cũng bị tình nghi tiến hành vụ bắt cóc và sát hại một công dân Anh và một công dân Italy hồi tháng 5/2011.

Được Bộ Ngoại giao Mỹ khởi xướng từ năm 1984, chương trình "Phần thưởng vì công lý” là nhằm thưởng tiền cho những ai cung cấp thông tin giúp bắt hay loại trừ các cá nhân đe dọa lợi ích của Mỹ.

H.Nguyên

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news