Tin mới

Nam Định: Thầy cúng truy sát nhà hàng xóm, đâm chết mẹ và con dâu

Thứ hai, 04/03/2019, 11:36 (GMT+7)

Một vụ trọng án nghiêm trọng xảy ra tại Nam Định khi thầy cúng cầm dao xông sang nhà hàng xóm, lần lượt chém chết vợ và con dâu chủ nhà, chém trọng thương chủ nhà, con trai ông này.

Theo tin tức từ Vietnamnet, Người lao động, bà Nguyễn Thị Dân, Chủ tịch UBND phường Ngô Quyền, TP Nam Định xác nhận, rạng sáng cùng ngày tại ngõ 25, tổ 2, đường Hoàng Hoa Thám, thuộc địa bàn phường xảy ra một vụ trọng án khiến 5 người thương vong, trong đó 2 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng nay 4/3, Trịnh Viết Ba (SN 1967; làm nghề thầy cúng; có hộ khẩu thường trú tại phường Cửa Bắc, TP Nam Định; đang thuê nhà ở đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngô Quyền, TP Nam Định) đã bất ngờ cầm dao truy sát cả nhà hàng xóm.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Người lao động

Tại đây, đối tượng Ba dùng dao chém vợ ông Được là bà Phùng Thị M. (74 tuổi) cùng con dâu ông Được là chị Phạm Thị D. (45 tuổi) khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Sau đó, đối tượng này tiếp tục cầm dao truy sát khiến ông Được và con trai là anh Bùi Sĩ Thắng (46 tuổi) bị thương. Gây án xong đối tượng Ba về nhà cắt cổ tay tự tử nhưng được người nhà đưa đi cấp cứu. Hiện cả 3 người đang cấp cứu tại BV đa khoa tỉnh Nam Định.

Hàng xóm của cả 2 gia đình cho biết, ông Được làm nghề thầy cúng, còn ông Ba hành nghề thầy bói. Vì công việc làm ăn nên họ nảy sinh mâu thuẫn liên tục, nhiều lần bà con lối xóm phải tổ chức hòa giải, can ngăn.

Báo Đại Đoàn Kết thông tin thêm, nhiều tháng qua ông Ba luôn trong tình trạng bị ảo giác, cho rằng tại ngõ 25 có nhiều vong, thường xuyên hiện lên để chửi bới mình.

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tra vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news