Tin mới

Nam giới tử vong sau khi tiêm thuốc trợ tim ở phòng khám tư trái phép

Thứ tư, 16/12/2015, 08:31 (GMT+7)

Một nam giới tại Đak Nông đã bị tử vong sau khi tiêm thuốc trợ tim tại phòng khám tư chưa được cấp phép. Trên đường về nhà, nam bệnh nhân này đã bị tử vong. 

Một nam giới tại Đak Nông đã bị tử vong sau khi tiêm thuốc trợ tim tại phòng khám tư chưa được cấp phép. Trên đường về nhà, nam bệnh nhân này đã bị tử vong. 

Thông tin trên báo Dân Trí cho biết, khoảng 7h ngày 14/12, ông Ngô Xuân Thiết (44 tuổi, Xuân Lộc 2, Đắk Sắk, H.Đắk Mil, Đắk Nông) dã đến phòng khám tư của bác sĩ Hồ Đức Phán (thôn Phương Trạch, xã Đắk Sắk) để khám bệnh. 

Hiện trường phòng khám nơi ông Thiết bị tử vong. Ảnh: Dân Trí

Đến 8h30 phút cùng ngày, bà Nguyễn Thị Mến (vợ ông Thiết) nhận được cuộc điện thoại thông báo ông Thiết bị bệnh nặng đang chữa trị tại phòng khám này. 

Khi đến phòng khám, anh Ngô Xuân Lập (con trai ông Thiết) thấy bố mình đang nằm trên giường trong tình trạng chân tay co giật, miệng sùi bọt mép và đang được các bác sĩ hô hấp, cấp cứu. 

Sau đó bác sĩ Phán đã bảo cháu Lập gọi xe để đưa ông Thiết về nhà và phát hiện nạn nhân đã tử vong. 

Chia sẻ với Zing.vn, bác sĩ Phán cho biết ông Thiết đến phòng khám với các triệu chứng đau đầu tức ngực "Khi tiếp nhận, tôi đã tiêm cho ông Thiết hai liều thuốc trợ tim thì dẫn đến sự việc”

Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra và làm rõ vụ việc.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news